Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam thưởng nóng cho các VĐV Kun Bokator

Tiền thưởng SEA Games 32 là vấn đề nhận được nhiều quan tâm của các vận động viên đoàn thể thao Việt Nam. Những liều “doping tinh thần” đang được các cấp, ngành liên quan truyền cho VÐV, để họ đạt được thành tích tốt nhất cho thể thao Việt Nam, trong đó có Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam.

Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam Nguyễn Ngọc Anh cho hay, để cổ vũ và khích lệ các
VĐV đội tuyển Kun Bokator Việt Nam (với lực lượng được tuyển chọn từ VĐV môn võ cổ
truyền), Liên đoàn sẽ trao thưởng 20 triệu đồng cho mỗi VĐV giành HCV và 5 triệu đồng cho
mỗi tấm HCĐ môn Kun Bokator tại SEA Games 32.

Các VĐV võ cổ truyền Việt Nam đã có một kỳ đại hội thi đấu xuất sắc.

Như vậy, các VĐV được tặng bằng khen của Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam và khen thưởng
bao gồm: Phạm Thị Phượng (HCV 45kg), Nguyễn Thị Thanh Tiền (HCV 50kg), Nguyễn Thị Tuyết
Mai (HCV 55kg), Trần Võ Song Thương (HCV 60kg), Huỳnh Văn Cường (HCV 50kg), Ngô Đức
Mạnh (HCV 70kg), Nguyễn Quang Luân (HCĐ 50kg), Hoàng Phúc Thuận (HCĐ 55kg), Đặng Văn
Thắng (HCĐ 60kg).

Các VĐV võ cổ truyền mang niềm tự hào về cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Cụ thể, ở nội dung của nữ, các võ sĩ Việt Nam đã thi đấu vô cùng ấn tượng để liên tiếp giành 3 tấm Huy chương Vàng ở môn võ cổ truyền Kun Bokator của Campuchia tại SEA Games 32.

Đầu tiên phải kể đến Phạm Thị Phương, người đã giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ nước chủ nhà Campuchia để giành tấm Huy chương Vàng hạng 45kg môn Kun Bokator tại SEA Games 32.

Thành tích này giúp Phạm Thị Phương đi vào lịch sử với tư cách là vận động viên Việt Nam giành được Huy chương Vàng tại môn võ truyền thống này của Campuchia.

Tiếp nối thành công của Phạm Thị Phương, Nguyễn Thị Thanh Tiền cũng đã xuất sắc mang về tấm Huy chương Vàng thứ 2 của đội tuyển Kun Bokator Việt Nam. Theo đó, Nguyễn Thị Thanh Tiền giành Huy chương Vàng sau khi đánh bại đối thủ người Philippines qua hiệp phụ với điểm thắng vàng ở nội dung đối kháng hạng cân 50kg nữ.

Sau đó, Nguyễn Thị Tuyết Mai cũng đã tỏa sáng khi đánh bại đối thủ người Philippines hạng dưới 55kg để mang về tấm Huy chương Vàng thứ 2 cho Việt Nam ở môn Kun Bokator.

Các võ sĩ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm.

Còn ở nội dung của nam, Trần Võ Song Thương, Huỳnh Văn Cường và Ngô Đức Mạnh là những gương mặt đã thi đấu vô cùng xuất sắc để mang về HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Bên cạnh nội dung võ cổ truyền Campuchia, các vận động viên Vovinam Việt Nam cũng có một kỳ đại hội xuất sắc khi giành 7 HCV, 13 HCB và 1 HCĐ tại SEA Games 32, thành tích xếp thứ nhì toàn đoàn.

Vothuat.vn

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link