Lộ diện người thay thế Canelo trong trận đại chiến với Golovkin

 Vào hôm thứ 3 tuần này, Canelo Alvarez đã làm rõ những nghi ngờ xung quanh trận đấu giữa anh và Gennady Golovkin (GGG) vào ngày 5 tháng 5 sắp tới.

Tại một cuộc họp báo ở văn phòng công ty quảng bá Golden Boy, siêu sao hạng trung người Mexico – Canelo Alvarez tuyên bố rút lui khỏi trận tái đấu với GGG

Một cuộc điều trần sẽ được tổ chức bởi ủy ban thể thao Nevada vào ngày 18/4 để quyết định số phận của tay đấm, theo đó vào ngày 17/2, sau khi trải qua bài test PED,  Canelo đã bị phát hiện dương tính với clenbuterol, chất này giúp võ sĩ duy trì cơ bắp khi cắt cân và tăng cường thể lực.

Ông Eric Gomez- chủ tịch của GBP (Golden Boy Promotion) phát biểu ở buổi họp báo rằng Canelo sẽ rút khỏi sự kiện ngày 5/5. Thế nhưng tay đấm người Mexico vẫn cho rằng mình trong sạch, anh chấp nhận bất kì bài test nào, miễn nó chứng minh được anh vô tội. Thay mặt Canelo, Miguel Ángel Nazul một bác sĩ đã cho rằng, kết quả của bài test dương tính là do thịt bị nhiễm độc và nồng độ clenbuterol như thế cũng không thể giúp Canelo thi đấu tốt hơn vào ngày 5/5.

“Tôi thực sự sốc vì những gì đã xảy ra. Tôi không muốn bất cứ ai nghi ngờ về sự trong sạch của mình. Tôi là một võ sĩ ‘sạch’ và vẫn sẽ là một võ sĩ ‘sạch'”.Canelo nói. “Đối với fan của tôi, tôi không làm các bạn thất vọng. Tôi luôn là một võ sĩ toàn vẹn. Tự hào về sự nghiệp của mình, tôi chưa bao giờ làm điều gì bất hợp pháp hay coi thường môn thể thao này.”

Ông bầu Oscar De La Hoya cũng phát biểu: “Tôi muốn nói về tính cách của Canelo và tại sao cậu ấy là trường hợp khác biệt nhất mà tôi từng gặp trong 25 năm trong nghề của mình. Tôi có thể cam kết rằng Canelo luôn luôn thể hiện sự chuyên nghiệp và tính kỷ luật khi tham gia vào môn thể thao này”.

Vì vậy, họ vẫn chờ đợi kết quả. Canelo nói anh sẽ tôn trọng phán quyết của toàn. Riêng luật sư và team của Canelo vẫn đang làm việc tích cực để đưa ra những chứng cứ chứng minh sự vô tội của anh.

Về phần GGG, người đại diện của anh cũng đưa ra một số phát biểu, ông nhắn nhủ mọi người đừng hủy chuyến đi đến Las Vegas 5/5 này: “GGG vẫn sẽ đấu. Mặc dù đó là ai, PPV hay không PPV, GGG vẫn sẽ đấu”.

Spike O’Sullivan (27-2, 34 tuổi) có thể là người thay thế Canelo đấu với Golovkin một trận PPV. Bên cạnh đó, Demetrius Andrade, Julio Cesar Chavez Jr, Zurdo Ramirez, và Sergiy Derevyanchenko cũng tự ứng cử mình thay vị trí Canelo.

Spike O’Sullivan người có khả năng sẽ thay thế Canelo đối đầu với GGG

Vì vậy, Canelo có thể bị dính án phạt cấm một năm thi đấu vào ngày 18/4 tới đây. Và nếu có những động thái tốt, lệnh cấm có thể giảm xuống còn 6 tháng và nếu như vậy, Canelo sẽ hết án phạt vào tháng 8.

Nguyễn Thái