Hé lộ thông tin đối thủ cuối cùng của Floyd Mayweather?

Sau trận đấu thế kỷ đánh bại người hùng Phillipines Manny Pacquiao, người ta vẫn đang tìm kiếm đối thủ cuối cùng trong sự nghiệp quyền Anh cho tay đấm Floyd Mayweather.

Có nhiều cái tên được lên danh sách, trong số này có những cái tên nổi tiếng như Amir Khan, Keith Thurman hay Danny Garcia, Kelly Brook. Nhưng theo thông tin mới nhất từ các trang mạng, Gennady Golovkin đang là ứng cử viên nhận được nhiều đề cử nhất sau khi anh vừa đánh bại Willie Monroe. Theo đó, chiến thắng tiếp tục giúp Golovkin duy trì chuỗi thành tích vô cùng ấn tượng trong sự nghiệp boxing của mình, 33 trận bất bại, trong đó có đến 30 trận K.O.

mayweather

Trong một buổi họp báo, khi được hỏi liệu có đồng ý chuyển xuống đánh hạng super welterweight để đối đầu với Mayweather hay không, Golovkin chỉ trả lời đơn giản: “Chỉ là vấn đề tiền bạc thôi. Hãy đưa hợp đồng cho tôi”. Cha của Mayweather và cũng là huấn luyện viên của anh cho rằng, dù thi đấu ở hạng cân không phải sở trường thì con trai ông vẫn đủ sức đấm gục đối thủ. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định rằng, nếu điều đó xảy ra thì để giành chiến thắng trước Golovkin không phải là điều dễ dàng với Mayweather.

golovkin

Trước đây, Mayweather chỉ đấu 3 trận ở hạng cân 154 pound với Oscar De La Hoya, Miguel Cotto và Canelo Alvarez. Hạng cân welterweight (147 pound) chưa bao giờ là sở trường của võ sĩ người Mỹ. Trong khi đó, trong suốt chiều dài sự nghiệp, Golovkin thường thi đấu ở hạng 160 pound. Nhiều người cho rằng Mayweather không dại gì chọn đánh với một đối thủ đang có phong độ cực kỳ ổn định, đấm gục 20 đối thủ liên tiếp và có đến 30/33 trận KO trong sự nghiệp. Võ sĩ 38 tuổi này chỉ thích thượng đài những trận đấu mang ít tính rủi ro và mang lại cho anh thật nhiều tiền.

Golovkin đang được xem là một trong những võ sĩ quyền Anh xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Anh sở hữu những kỹ năng hoàn hảo mà Mayweather không có. Kênh HBO phát sóng các trận đấu của Golovkin và Mayweather song song với nhau và người hâm mộ dễ dàng nhận thấy điều đó. Có thể tạm kết luận rằng, sẽ khó có chuyện Mayweather đồng ý thượng đài với Golovkin bởi anh chàng này không muốn đốt cháy sự nghiệp vẻ vang của mình ở trận đấu cuối cùng, bởi nếu thua, anh sẽ phải ra đi trong tủi nhục và cay đắng.

Minh Nam