Luke Rockhold không muốn tái đấu với Chris Weidman

Cựu vô địch UFC Luke Rockhold từ chối trận tái đấu với Chris Weidman vì cho rằng tay đấm này chưa đủ trình độ để thi đấu với anh.

Silva: “Weidman toàn ăn hên, giờ thì hết rồi”
Gastelum giao chiến Weidman, kế hoạch quảng bá của UFC?

Trong chương trình MMAHour, Rockhold nói: “Weidman nhìn có vẻ đã mạnh hơn trước, có vẻ tay đấm này đang lấy lại phong độ. Weidman đã đánh bại Kelvin Gastelum, một tay đấm mới nổi gần đây. Weidman còn phải cố gắng rất nhiều”. Weidman mất đai vô địch trong trận tranh đai với Rockhold tại UFC 194, hiện tại tay đấm nay đã có 3 trận thua liên tiếp, nếu muốn trở lại và giành chiếc đai vô địch thì Weidman cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Có lẽ NHM phải chờ trận tái đấu này rất lâu

Sau chiến thắng trước Gastelum, Weidman đã muốn tái đấu với Rockhold người đang đứng thứ 2  trong bảng xếp hạng. Tuy nhiên với một võ sĩ có 3 trận thua trong 4 trận đấu gần nhất thì khó có thể được quyền đấu với tay đấm đứng đầu bảng xếp hạng. Rockhold cũng nhận định rằng: “Weidman đang ảo tưởng. Ông ta thua 3 trận đấu liên tiếp ở UFC, điều này có nghĩa việc tranh đai vô địch sẽ còn rất xa. Tuy nhiên anh ấy có vẻ rất đáng kỳ vọng”.

Xét về thứ hạng thì Weidman vẫn chưa đủ sức tái đấu với Rockhold

Trong quá khứ vào tháng 07/2013, Weidman từng gây chấn động làm MMA khi hạ K.O Silva trong trận tranh đai vô địch hạng cân middleweight. Một năm sau đó trong trận tái đấu, Weidman thậm chí đã làm gãy chân của Silva và khiến sự nghiệp của võ sĩ người Brazil không bao giờ còn được như trước. Giờ đây người từng hạ gục huyền thoại UFC đang xuống dốc với loạt thất bại, liệu Weidman còn đủ sức để lấy lại chiếc đai vô địch UFC?

Nguyễn Thái