Mayweather so găng với võ sĩ kém 7 tuổi vào tháng chín

Cựu vô địch thế giới hạng bán trung Andre Berto là đối thủ được “Độc cô cầu bại” chọn cho trận đấu có thể là cuối cùng của anh, vào ngày 12/9 tại Las Vegas (Mỹ).

Mayweather tích cực chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng
Conor McGregor đòi “đập” Floyd Mayweather

Floyd Mayweather đang nhắm tới việc chạm mốc kỷ lục 49 trận bất bại do tiền bối Rocky Marciano lập ra. Hồi tháng năm vừa qua, võ sĩ người Mỹ này đã giành chiến thắng trong “trận so găng thế kỷ” với Manny Pacquiao. Kết quả đó không những giúp Mayweather sở hữu trận thắng thứ 48 liên tiếp trong sự nghiệp, mà còn giúp anh bỏ túi 220 triệu đôla.

Trận đấu sắp tới của Mayweather chắc chắn sẽ nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Đó cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của “Độc cô cầu bại”, bởi sau khi thắng Pacquiao, Mayweather từng tuyên bố chỉ đánh thêm một trận rồi giải nghệ.

Thay vì chọn một ngôi sao đang lên cỡ Khan, Mayweather (trái) thiên về một lựa chọn an toàn hơn cho trận đấu có thể là cuối cùng của anh và sẽ so găng với Berto. Ảnh: TMZ.
Thay vì chọn một ngôi sao đang lên cỡ Khan, Mayweather (trái) thiên về một lựa chọn an toàn hơn cho trận đấu có thể là cuối cùng của anh và sẽ so găng với Berto. Ảnh: TMZ.

Andre Berto, đối thủ sắp tới của Mayweather từng đoạt đai WBC hạng bán trung vào năm 2008 và năm lần bảo vệ thành công, trước khi để mất danh hiệu này vào tay Victor Ortiz. Năm 2011, Berto giành đai vô địch IBF hạng bán trung từ tay Jan Zaveck. Điều đặc biệt là trận đấu này được phát miễn phí cho khán giả theo dõi trên truyền hình.

Berto là một võ sĩ người Mỹ gốc Haiti. Anh năm nay 31 tuổi, kém Mayweather bảy tuổi. Berto sở hữu thành tích 33 trận thắng và ba thất bại tính đến thời điểm này của sự nghiệp. Võ sĩ này từng bị cấm thi đấu do phát hiện dương tính với chất cấm nhưng sau đó được minh oan rằng kết quả này là do anh bị lây nhiễm ngoài ý muốn. Berto sau đó được trao trả giấy phép thi đấu.

Việc Mayweather quyết định so găng với Berto là một sự thất vọng đối với võ sĩ người Anh Amir Khan. Khan từng nhiều lần thách thức Mayweather nhưng vẫn chưa thể đọ sức với đối thủ người Mỹ. Hôm 21/7, sau khi biết đối thủ tiếp theo của Mayweather không phải là mình, Amir Khan khẳng định anh sẽ là đối thủ trong trận đấu thứ 50 của “Độc cô cầu bại”.

Theo VnExpress