Mcgregor bị cấm thi đấu 2 tháng sau trận đại chiến với Mayweather

Sau trận đại chiến tỷ đô với Mayweather, tay đấm UFC Mcgregor buộc phải ngừng thi đấu trong vòng ít nhất 60 ngày theo lệnh từ ủy ban thể thao Nevada. Đáng chú ý là Mayweather chẳng hề có bất cứ chẩn đoán y tế nào sau trận đấu này.

HOT: Floyd Mayweather hạ knock-out Conor McGregor ở hiệp 10
Cận cảnh những pha ra đòn của Floyd Mayweather hạ knock-out Conor McGregor

Cụ thể tay đấm người Ireland này bị cấm thi đấu tối thiểu đến ngày 26/10. Có lẽ kết quả bằng TKO nên Mcgregor cần được kiểm tra cẩn thận vì đôi khi sẽ dính chấn thương về não bộ. Rất khó để biết Mcgregor có thể trở lại thi đấu UFC trong năm nay hay không.

Mcgregor vẫn tự nhận mình là nhà vô địch hai hạng cân ở UFC

Võ sĩ này đã trả lời ngắn gọn trước truyền thông rằng: “Tôi vẫn còn 2 đai vô địch để bảo vệ”. Thực tế thì võ sĩ 28 tuổi này chỉ còn được chính thức công nhận là nhà vô địch hạng cân lightweight. Trong khi đó đai vô địch hạng cân Featherweight của anh đã được UFC thu lại hồi đầu năm và đang nằm trong Max Holloway. Riêng Mayweather thì lên tiếng giải nghệ ngay sau trận đấu này, do đó việc kiểm tra y tế để thi đấu là điều hoàn toàn không cần thiết và Mayweather cũng không thực sự không bị nhiều thương tật trong trận đấu này.

Mcgregor bị trúng khá nhiều đòn nặng trong trận đấu với Mcgregor

Mcgregor với tính cách ngạo mạn, chủ động tấn công ngay từ đầu. Võ sĩ người Ireland thậm chí còn ‘trêu ngươi’ đối thủ khi chắp tay sau lưng. Nhưng Mayweather  vẫn giữ cái đầu lạnh và thăm dò từ từ, khi đã theo nhịp trận đấu thì tay đấm bất bại mới thực sự “ra tay”. Mcgregor đã dính quá nhiều đòn clean shot (trúng đích hoàn hảo). 

https://www.youtube.com/watch?v=PhZGomU2Sow

Nguyễn Thái