McGregor không nên lãng phí thời gian ở Welterweight

Chủ tịch Dana White khẳng định việc thi đấu ở hạng cân Lightweight là giới hạn cuối cùng mà UFC cho phép Conor McGregor thực hiện vào thời điểm này.

Conor McGregor và Nate Diaz đối diện với án phạt

Rời UFC, Conor McGregor bất ngờ xách súng chơi ngông

Sau khi phục thù thành công Nate Diaz tại sự kiện UFC 202 ở hạng cân không phải sở trường, McGregor đã tỏ ra tự tin khi tuyên bố anh muốn được tiếp tục thử sức mình ở những hạng cân cao hơn, và mục tiêu chính là Welterweight (77kg).3a2

Tuy nhiên, có vẻ như tham vọng của McGregor sẽ không được UFC thông qua, nhất là khi anh vẫn đang giữ đai vô địch hạng cân Featherweight (66kg). Nói về điều này, chủ tịch Dana White cho biết: “Tôi đã để Conor đối đầu với Nate 2 lần. Thế là đủ. Tôi không muốn anh ta tiếp tục lãng phí thời gian ở hạng cân Welterweight. Conor còn vẫn còn một chiếc đai vô địch hạng cân 66kg để bảo vệ nữa.

Nói cho cùng thì Conor McGregor vẫn có tạng người của Featherweight. Tôi có thể cho phép cậu ta thử lên Lightweight, nhưng đến thế thôi. Việc cho cậu ta lên Welterweight sẽ làm loạn bảng xếp hạng và điều đó không ổn chút nào cho các võ sĩ còn lại”.

Như vậy, có lẽ mong muốn và những phát ngôn ngông cuồng của “gã hề” UFC sẽ phải dừng lại tại đây.

Conor McGregor và Nate Diaz 2:

https://www.youtube.com/watch?v=xAgXLVe4AUE

N.V