Michael Bisping bị cấm thi đấu sau hai thất bại K.O liên tiếp

Sau thất bại chớp nhoáng tại UFC Thượng Hải, cựu vô địch UFC Michael Bisping bị cấm thi đấu trong thời hạn 2 tháng vì lý do sức khỏe.

Sau khi bị GSP siết cổ đến bất tỉnh tại UFC 217 thì chưa đầy 3 tuần sau Bisping lại tiếp tục thượng đài và nhận thất bại bằng K.O trước Kelvin Gastelum trong 2 phút 30 giây. Sau thất bại này, Bisping bị cấm thi đấu trong 60 ngày, 45 ngày nghỉ ngơi hoàn toàn. Trong khi đó, đối thủ Gastelum chỉ bị cấm thi đấu trong vòng 7 ngày. Có vẻ đã đến lúc Bisping nên nghỉ ngơi thực sự sau 2 trận thua liên tiếp. Rất có thể trận đấu tiếp theo, Bisping sẽ đụng độ với “quái vật” Yoel Romero. Nhưng nếu là một trận giải nghệ trên sân nhà thì UFC sẽ cho Bisping một tay đấm dễ ăn hơn.

Sau khi mất đai vô địch trước tay đấm GSP, Bisping đã chuẩn bị lên kế hoạch giải nghệ của mình. Tay đấm 38 tuổi này muốn giải nghệ tại ngay chính quê nhà mình, khả năng cao sẽ là sự kiện UFC London vào tháng 3 năm sau. Theo bình luận viên Joe Rogan, chấp nhận trận đấu với Gastelum trong một thời gian ngắn là sai lầm nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp của Bisping.

Kelvin Gastelum hạ gục Michael Bisping tại UFC Thượng Hải

Bisping giành chức vô địch UFC sau khi hạ gục nhà vô địch trẻ tuổi Luke Rockhold, một tay đấm trẻ được cho sẽ giữ đai vô địch UFC trong một thời gian dài. Tuy nhiên Bisping lại không được kỳ vọng nhiều do màn trình diễn kém cỏi của ông trong trận bảo vệ đai trước “lão tướng” Dan Henderson khiến nhiều người nghi ngờ trận thắng trước Rockhold chỉ là ăn may.

Nguyễn Thái