Michael Bisping dính chấn thương nặng sau UFC 204

Sau khi bảo vệ đai thành công trước Dan Henderson, Michael Bisping đã dính chấn thương rất nặng và nghĩ đến tháng 4 năm sau.

Conor McGregor: Cố gắng thu thiệt nhiều tiền phạt đi Navada
Quyết định nghỉ hưu của Jose Aldo thật vô lý

Theo như kết quả báo cáo chấn thương của Bộ phận y tế của UFC. Thì Michael Bisping là một trong những võ sĩ dính chấn thương nặng nhất tại UFC 204.

Michael Bisping là một trong những võ sĩ dính chấn thương nặng nhất tại UFC 204.
Michael Bisping là một trong những võ sĩ dính chấn thương nặng nhất tại UFC 204.

Sau trận đấu, anh đã bị một vết rách lớn ở gần mắt trái. Nếu kết quả chụp CT mặt và đầu của anh có thì anh có thể sẽ trở lại sớm hơn dự kiến khoảng 2 tháng.

Những võ sĩ dính chấn thương và không thể thi đấu trong 6 tháng tới bao gồm: Danny Roberts (mắt), Adriano Martins (mắt cá), Iuri Alcantara (khuỷu tay), Davey Grant (khuỷu tay), Russell Doane (khuỷu tay) và Ovince Saint Preux (đầu gối).

H.C