Mirko Cro Cop chính thức giải nghệ sau giải Rizin

Sau chiến thắng tại giải Rizin ở hạng cân mở năm 2016, võ sĩ huyền thoại Mirko Cro Cop tuyên bố sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu và Rizin là giải đấu cuối cùng ông tham gia.

Từ đứa trẻ mồ côi đến sáng lập giải đấu MMA
Kinh hoàng: Dính đòn gối bay, hộp sọ võ sĩ MMA bị lõm và nứt nghiêm trọng

Chiến thắng trước cựu vô địch Bellator Muhammed “King Mo” Lawal trong vòng hai của Rizin FF Grand Prix. Cro Cop một lần nữa chứng minh rằng dù đã 42 tuổi, ông vẫn là một võ sĩ đáng gờm với chiếng thắng TKO.

4f8b32cbb3efa3f566b63916b93ad6d1_xl

Sau chiến thắng, Cro Cop thông báo sẽ giã từ thi đấu MMA một lần nữa. Trong cuộc trao đổi với trang CroatiaWeek.com, Cro cop nói: “Đây chắc chắn là giải đấu cuối cùng của tôi. Tôi đang gặp vấn đề sức khỏe và điều này chắc chắn sẽ kết thúc sự nghiệp thi đấu MMA. Tôi từng tuyên bố sẽ nghỉ hưu trước đây nhưng lần này là chắc chắn”.
May mắn thay, Cro Cop cũng giải thích rằng mặc dù ông nghỉ hưu nhưng ông sẽ tiếp tục tham hoạt động trong cộng đồng MMA.

mirko

[themeum_alert close=”no” type=”alert alert-info” title=””] Mirko “Cro Cop” Filipovic sinh ngày 10/9/1974, là võ sĩ, chính trị gia và là cảnh sát đặc nhiệm. Thành tích 31 trận thắng và 11 thua ở võ thuật tổng hợp. Được biết đến bởi cú đá chân trái vào đầu đầy tính hủy diệt, ngài cảnh sát Croatia đã từng là ngôi sao ở giải K-1 và giải PRIDE của Nhật Bản trước khi đến UFC năm 2007. Trở lại UFC lần cuối vào năm 2105 sau 4 trận đấu ở giải Inoki Genome Fighting (từ năm 2012-2014), tái đấu với Gabriel Gonzaga và dành kết quả knock-out. [/themeum_alert]

Nguyễn Thái