Cảnh báo nguy cơ chấn thương não của các võ sĩ Muay Thái trẻ tuổi

(VoThuat.vn) – Với việc thu hút khoảng 200.000 người dưới 15 tuổi tập luyện Muay Thái, những người ủng hộ nhân quyền và sức khỏe đã nêu lên những lo ngại về việc những cú đấm và đá của môn võ này sẽ tác động xấu đến sự phát triển não bộ của trẻ em.

Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc gia về người cao tuổi, khuyết tật, trẻ em, giáo dục và y tế cộng đồng, Chatsuda Chandeeying cho biết vấn đề này đòi hỏi phải có hành động nhanh chóng vì các giải đấu như vậy, trong đó các võ sĩ trẻ được trả tiền để thi đấu, là lạm dụng trẻ em. Bà cho biết Luật Boxing 1999 cũng nên được sửa đổi để phù hợp với Luật Bảo vệ Trẻ em năm 2003 và Công ước về Quyền trẻ em.

Bà cũng trích dẫn một nghiên cứu được thực hiện bởi giám đốc trung tâm chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện Ramathibodi (AIMC) và bác sĩ thần kinh Jiraporn Laothamatas. Nghiên cứu ước tính khoảng 200.000 đến 300.000 trẻ em đã tham gia vào các trận đấu trên toàn quốc và bị chấn thương, đặc biệt là não bộ.

Nghiên cứu này cho rằng tổn thương não từ bên trong, thường được gây ra bởi những cú đánh trực tiếp vào đầu, rất khó phát hiện, nhưng có thể có ảnh hưởng lâu dài và thậm chí dẫn đến các chứng rối loạn thần kinh như Alzheimer hoặc Parkinson sau này.

Nghiên cứu của Jiraporn đã thúc đẩy AIMC thảo luận vấn đề này vào tháng 12 năm ngoái với Trung tâm nghiên cứu phòng chống thương tích trẻ em và Quỹ khuyến khích sức khỏe Thái Lan để tìm kiếm các giải pháp thích hợp.

Nghiên cứu cho thấy tổn thương não và mất trí nhớ, cũng như nguy cơ rối loạn thần kinh của các em thi đấu Muay Thái là nhiều hơn so với trẻ em không thi đấu. Nó cũng cho thấy rằng chỉ số IQ của các võ sĩ cũng thấp hơn 10 điểm.

Jirapan nói: “Những chấn thương não như vậy sẽ làm giảm sự tập trung và hạnh phúc của các võ sĩ trẻ tuổi. Những đứa trẻ này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành võ sĩ chuyên nghiệp. Làm sao chúng có thể học tập và tìm việc làm? Chất lượng cuộc sống của chúng sẽ như thế nào với bộ não bị thâm tím và chỉ số IQ thấp? Chúng có thể phát triển các chứng rối loạn thần kinh sau này và trở thành gánh nặng cho những người xung quanh.”

Mặc dù yêu cầu của Luật Boxing 1999 có quy định rằng tất cả võ sĩ Muay Thái đều phải trên 15 tuổi, nhưng thực tế có khoảng 100.000 võ sĩ dưới độ tuổi quy định đó. Vì trẻ em không được đăng ký với Cơ quan Thể thao Thái Lan, nên chúng chỉ có thể thi đấu trái phép hoặc thi đấu tại các sự kiện được tổ chức bằng sơ hở của luật pháp. Những võ sĩ trẻ này không phải lúc nào cũng được cung cấp đầy đủ dụng cụ an toàn.

Anh Thư