Nate Diaz tham gia UFC 222, Dana White nói không

Mới đây Nate Diaz có ý định tham gia sự kiện UFC 222 do sự kiện lần này mất đi trận đấu đinh giữa Max Holloway và Frankie Edgar. Tuy nhiên chủ tịch UFC Dana White lại không cho phép Diaz tham gia.

Theo những gì Dana White khẳng định với LA Times như sau: “Nate Diaz không muốn thi đấu. Tôi đã đề nghị anh ta 5-6 trận trong suốt nửa năm nay và anh ta từ chối hết. Toàn những đối thủ hàng đầu như cựu vô địch Eddie Alvarez, tay đấm hàng đầu Justin Gaethje, Edson Barboza và cả nhà vô địch hạng nhẹ Tony Ferguson”.

Nate Diaz không còn ý muốn thi đấu?

Theo như White khẳng định thì chưa chắc Diaz sẽ không tham gia trận đấu này. Nếu Diaz muốn thi đấu trong sự kiện lần này thì đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Có thông tin trước đó Diaz đòi thù lao cực kì cao đến mức viễn tưởng trong trận đấu với Tyron Woodley. Rõ ràng đó chỉ là một cái cớ để anh không phải thi đấu.

Nate Diaz nổi tiếng sau khi đánh bại Conor Mcgregor

Nate Diaz trở nên nổi tiếng nhờ đánh bại siêu sao Conor Mcgregor, tay đấm này cũng đã bỏ túi vài triệu USD trong trận tái đấu với Mcgregor. Với số tiền lớn như vậy thì việc thi đấu thực sự không còn đáng quan trọng với tay đấm này. Diaz đã trở thành tay đấm đáng chú ý với người hâm mộ. Với lối đánh phóng khoáng “bụi đời”, dù thắng hay thua trong trận đấu thì người hâm mộ luôn ủng hộ tay đấm này.

Nguyễn Thái