Người đẹp MMA Mackenzie Dern liệu có thể “sống tốt” ở UFC?

Mackenzie Dern vừa có một thắng đầu tiên ở sàn đấu UFC bằng tính điểm có tranh cãi. Nhiều người cho rằng cô sẽ trở thành gương mặt thay thế Ronda Rousey. Rất tiếc những gì cô thể hiện hôm nay khiến người hâm mộ mất niềm tin.

Đối thủ cảu Dern là nữ võ sĩ Ashley Yoder, người đang có 3 trận thua liên tiếp. Đây là một đối thủ cực kỳ dễ dàng tuy nhiên đã phải chật vật trong suốt 3 hiệp. Có thể nói Dern đã cố gắng hết sức để giành giật được chiến thắng này.

Có thể thấy trong địa chiến, Dern là một cao thủ bậc nhất nhờ trình độ BJJ khủng, tuy nhiên về đánh đứng (striking) thì cô hoàn toàn như dân nghiệp dư. Cả tấn công lẫn phòng thủ ở striking đều khá yếu. Dern cần có thêm thời gian để luyện tập nhiều về striking nếu muốn sống sót ờ UFC.

Mặc dù được coi là Ronda Rousey thứ 2 nhưng với trình độ hiện tại thì Dern vẫn không thể đánh bại được nhà vô địch hiện tại Amanda Nunes – một võ sĩ có lối đánh striking khủng.

Nhìn về mặt tích cực thì Dern đủ tố chất để trở thành một nữ võ sĩ nổi tiếng. Cô vẫn còn nhiều thời gian để trui rèn bản thân, có thể trong thời gian xa chúng ta sẽ thấy nữ võ sĩ này xuất hiện trong lượt cặp đấu chính của sự kiện UFC. Nhưng để làm được điều này có cần có ít nhất 2 trận thắng nữa.

Mackenzie Dern đang đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng đai đen nữ của Liên đoàn nhu thuật Brazil thế giới (IBJJF). Mackenzie bắt đầu luyện BJJ khi lên 3 tuổi, dưới sự hướng dẫn của cha cô – Wellington “Megaton” Dias, một võ sư đai đen 5 đẳng. Mẹ kế của cô là Luciana Tavares cũng là một võ sư đai đen BJJ.

Nguyễn Thái