Nguyễn Cơ Thái: Người “truyền lửa” võ thuật đến cộng đồng

Nhiều người đến với võ thuật một cách tình cờ hay do sớm nhận ra đam mê, nhưng để sống với võ thuật lâu dài thì thường bạn có nguồn động lực đặc biệt nào đó.

Nguyễn Cơ Thái là một trong những tay đấm nổi bậtvà có thành tích “khủng” nhất tại giải đấu HBF 01 – Pro Boxing Tournament lần này. Anh từng giành HCV môn Tarung Derajat tại SEA Games 26 và hoàn toàn tự tin khi chuyển sang tham gia thi đấu Boxing nhà nghề.

Tarung Derajat là môn võ tổng hợp của Indonesia, tập hợp toàn bộ các đòn đánh hiểm nhất của những môn võ có tính sát thương cao như Pencak Silat, Muay Thái, Kick-boxing, Karatedo, Taekwondo, Aikido và Jiujitsu. Nó cũng là môn võ khá hấp dẫn, trong thi đấu chuyên nghiệp khi thi đấu kết hợp các đòn đấm, đá, chỏ, gối, vật lộn di chuyển, tổng hợp những động tác của bộ phận nào trên cơ thể cũng được phép sử dụng để triệt hạ đối phương một cách nhanh nhất.

Nhiều người nghĩ chắc hẳn Cơ Thái sẽ gặp khó khăn thi đấu môn võ chỉ dùng đòn tay như Boxing, nhưng thật bất ngờ khi võ sĩ 28 tuổi cho biết anh đã học Boxing từ khá lâu và chọn nó là môn nền tảng, sau đó thi đấu nhiều môn võ khác như Muay Thái và Kick Boxing. Nếu nói riêng về Boxing thì anh từng “bỏ túi” HCV giải Boxing TP.HCM và HCV giải các CLB Boxing TP.HCM.

Hiện anh đang là HLV của trung tâm S Gym & MMA với mục tiêu lớn là phát triển võ thuật trong cộng đồng. Cơ Thái rạng rỡ khi nói đến mục tiêu của mình: “Tôi muốn phát triển võ thuật ở huyện Hóc Môn lên một  tầm cao mới. Bắt đầu từ Boxing và các bộ môn đối kháng khác như Võ cổ truyền, Muay Thái. Đến giờ tôi vẫn theo đuổi mục tiêu này vì được truyền cảm hứng từ người thầy từng dạy và ủng hộ tôi trong con đường võ thuật.”.

Người thầy mà võ sĩ sinh năm 1990 nhắc đến chính là HLV Nguyễn Minh Hoàng, hiện tại đang là HLV trưởng Boxing Hóc Môn và là thư ký chi hội Võ cổ truyền huyện Hóc Môn.

“Năm 2012 tôi bị đứt dây chằng gối trái, tưởng chừng lúc đó tôi đã phải giã từ sự nghiệp võ thuật. Nhưng thầy Hoàng và anh em ủng hộ hết mình cả tinh thần và vật chất tôi mới có thể đủ tiền phẫu thuật nối dây chằng. Nhờ vậy tôi mới có thể trở lại thi đấu vào năm 2016 ở giải vô địch Đông Nam Á Tarung Derajat và giành thứ hạng cao nhất ở giải đấu này,”võ sĩ Cơ Thái chia sẻ về ân tình của thầy Hoàng và các đồng đội cũ.

Đêm 30/9 tới, Nguyễn Cơ Thái sẽ gặp Nguyễn Giang Long Bá Tước (Kudo Vietnam) ở hạng cân middleweight (72,5kg). Do hai năm qua Thái đã “buông găng” không thi đấu chính thức trận nào nên hiện anh đang tập trung cao độ, tập luyện hết mình quyết giành chiến thắng.

Vothuat.vn