Nguyễn Hoàng Ngân giành HCB Karatedo

Đúng như sự kỳ vọng của người hâm mộ, võ sĩ Việt Nam Nguyễn Hoàng Ngân với những bài biểu diễn ấn tượng trong sáng nay, đã ghi tên mình vào trận chung kết nội dung kata (karate), sẽ diễn ra trong ít phút tới.

Karate chính là niềm hy vọng vàng cuối cùng của đoàn TTVN và ngay trong ngày ra quân sáng nay, gương mặt được chờ đợi nhất là “Nữ hoàng kata” Nguyên Hoàng Ngân đã xuất trận.

Ở trận đầu, Hoàng Ngân gặp đối thủ người Kyrgyzstan Taalaibek Kyzy Vanessa. Võ sĩ người Kyrgyzstan kém hơn Hoàng Ngân 6 tuổi, đã thi đấu khá cố gắng nhưng không thể tạo bất ngờ. Hoàng Ngân với màn trình diễn ấn tượng, đã giành chiến thắng với tỷ số 5-0.

Hoàng Ngân đứng trước cơ hội lớn giành HCV ASIAD
Hoàng Ngân đứng trước cơ hội lớn giành HCV ASIAD

Ở trận thứ 2, Hoàng Ngân tiếp tục vượt qua võ sĩ người CHDCND Triều Tiên Kang Jiui với tỷ số 5-0 để có mặt trong trận bán kết.

Tại bán kết, Hoàng Ngân gặp võ sĩ người Nepal Tamang Bimala. Tiếp tục là một bài biểu diễn không mắc sai lầm nào, Hoàng Ngân đã chính thức vào tới trận chung kết với chiến thắng tuyệt đối 5-0.

Trong trận chung kết, Hoàng Ngân sẽ gặp đối thủ người Nhật Bản,Shimizu Kiyou.

Ở trận tranh HCV, Hoàng Ngân đeo đai đỏ và thi đấu trước. Vẫn là những động tác dứt khoát, thần thái toát lên sự tự tin, Hoàng Ngân đã có bài biểu diễn thành công.

Tuy nhiên, võ sĩ người Nhật Bản Shimizu Kiyou cũng có màn biểu diễn xuất sắc. VĐV sinh năm 1992 liên tục nhận được những tràng pháo tay khen ngợi của người xem tại nhà thi đấu Gyeyang.

Sau 2 bài thi, phần hồi hộp nhất chính là các điểm số của trọng tài. Cả 5 trọng tài đã phất cờ xanh, đồng nghĩa với việc Shimizu Kiyou đã giành chiến thắng 5-0, qua đó giành HCV.

Như vậy, niềm hy vọng vàng được xem là cuối cùng của đoàn TTVN Nguyễn Hoàng Ngân đã chỉ giành HCB. Đây là tấm huy chương đầu tiên của đoàn TTVN trong ngày thi đấu hôm nay.

Trong sáng nay, một môn võ khác của VN đã có sự khởi đầu rất tốt. Ở môn taekwondo, Lê Huỳnh Châu đã thắng Thabet Raad Yousef Ahmad (Jordan) 5-4 ở trận vòng 1/32 hạng cân dưới 63 kg. Trong khi đó, võ sĩ Phan Trung Đức cũng đã vượt qua võ sĩ người Qatar Salih Said Gafar M với tỷ số 14-4 ở hạng cân dưới 68 kg.

Theo Vietnamnet