Nguyễn Văn Duy: “Áp lực của lần đầu tiên, sẽ là động lực cho tôi thi đấu”

ASIAD 17-2014 đã khai mạc vào ngày 19/9 tại Incheon và đoàn Taekwondo Việt Nam chuẩn bị lên đường sang Hàn Quốc để tham gia tranh giải. Là VĐV trẻ, võ sĩ Nguyễn Văn Duy (sinh năm 1995) đã chia sẻ cùng phóng viên vothuat.info trước khi bước vào đấu trường châu lục.

Được biết Duy là một trong số VĐV trẻ của Taekwondo tham gia tranh tài tại ASIAD lần này, bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình trước lúc sang Hàn Quốc?

Vì đây là lần đầu tiên tham gia một giải đấu lớn như vậy, đồng thời kinh nghiệm thi đấu cũng chưa nhiều nên giờ tôi cảm thấy vừa hồi hộp nhưng cũng vừa muốn nhanh chóng được thi đấu.

Duy đã theo đuổi Taekwondo bao nhiêu năm rồi, vì sao lại là Taekwondo mà không phải là một môn võ khác?

Tôi học Taekwondo được 12 năm, vì thấy Taekwondo là một môn võ rất hay lại rất phù hợp với bản thân nên đã chọn môn võ này.

Là một VĐV trẻ, chưa tham gia thi đấu quốc tế nhiều, chắc hẳn trong lần tranh tài tại ASIAD lần này, Duy sẽ không tránh khỏi những áp lực?

Đúng vậy, tôi cảm thấy áp lực khá nhiều, tuy nhiên tôi nghĩ đó cũng là động lực để tôi cố gắng thi đấu thật tốt.

van dong vien nguyen van duy
Vận động viên Nguyễn Văn Duy sinh năm 1995, vô địch quốc gia và là một trong số các vận động viên Taekwondo Việt Nam tham dự ASIAD

Trong quá trình tập luyện, Duy đã phải khắc phục những khó khăn gì?

Khó khăn lớn nhất đối với tôi là kinh nghiệm. Tuy nhiên được tập luyện với anh Lê Huỳnh Châu – một VĐV có nhiều kinh nghiệm cũng như thành tích thi đấu hướng dẫn và giúp đỡ – nên tôi cũng nhanh chóng khắc phục và tự tin tham gia thi đấu.

nguyen van duy và le huynh chau
Nguyễn Văn Duy và Lê Huỳnh Châu (phải) là hai vận động viên của đoàn Taekwondo TP HCM nằm trong đoàn Taekwondo Việt Nam tham dự thi đấu ASIAD 17

Mong muốn của Duy trong kỳ ASIAD 17?

Dù là lần đầu tham dự ASIAD, nhưng tôi mong muốn sẽ đạt thành tích cao, giành huy chương về cho Tổ quốc.

Duy có dự định gì ở tương lai ?

Tôi vừa tốt nghiệp Trung học phổ thông nên chưa có dự định gì cho việc học văn hóa. Trước mắt, tôi dành nhiều thời gian cho việc tập luyện để đạt hiệu quả tốt nhất khi thi đấu.

Cảm ơn Duy, chúc bạn sẽ thi đấu tốt, đạt thành tích cao tại ASIAD 17.

Danh Trung (thực hiện)