Nhà vô địch Muay thế giới Huỳnh Hà Hữu Hiếu sẽ không tham gia tranh tài tại Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022.

Là 1 trong 43 môn tranh tài tại Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022, môn Muay diễn ra từ ngày 14 đến 20/12. Địa điểm đăng cai thi đấu bộ môn Muay là tỉnh Thanh Hóa. Chiếu theo điều lệ khung của ban tổ chức, môn Muay trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022 có 17 bộ huy chương.

Nam: 45-48kg, 48-51kg, 51-54kg, 54-57kg, 57-60kg, 60-63,5kg, 63,5kg-67kg, 67-71kg, 71-75kg, 75-81kg.

Nữ: 48-51kg, 51-54kg, 54-57kg, 57-60kg, 60-63,5kg, 63,5kg-67kg, 67-71kg.
Các hạng cân của Muay Thái tại Đại hội TDTT Toàn quốc 2022

Chiếu theo danh sách này, môn Muay Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022 sẽ không có hạng cân 45kg và 48kg nữ. Đây cũng là những nội dung võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu thường tranh tài. Trong điều kiện muốn thi đấu ở Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022, Hữu Hiếu sẽ phải đôn cân lên đấu.

Hữu Hiếu, một trong những võ si Muay Thái hàng đầu của Việt Nam sẽ không góp mặt tại Đại hội TDTT Toàn quốc 2022

Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận được, Hữu Hiếu sẽ không đôn cân thi đấu. Điều đó cũng có nghĩa võ sĩ sinh năm 1999 không góp mặt tại Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022. Bên cạnh việc thiếu vắng hạng cân của Hữu Hiếu, môn Muay Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022 cũng không bao gồm các nội dung biểu diễn.

Là một trong những võ sĩ Muay hàng đầu Việt Nam thời điểm hiện tại, Huỳnh Hà Hữu Hiếu từng giành 3 chức vô địch Muay thế giới. Trong đó, cô giành được 2 danh hiệu Muay thế giới IFMA lứa tuổi U23 hạng cân 48kg nữ tại các năm 2019 và 2021. Đến tháng 8/2022, cô tiếp tục chinh phục danh hiệu IFMA Grand Slam.

Ảnh: Tổng hợp

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link