Nhóc tì Taekwondo vùng Bảy Núi

Đầu Xuân Ất Mùi 2015, chúng tôi có dịp gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ thú vị từ cô gái có vóc dáng mảnh khảnh và khá nhút nhát Lê Trần Kim Quyên. Nếu nhìn vẻ ngoài, ít người biết em là một vận động viên (VĐV) môn võ Taekwondo đã đoạt nhiều huy chương quý giá tại các giải đấu lớn trong nước và quốc tế.

Lê Trần Kim Quyên sinh năm 2001, quê ở phường Long Thạnh (TX. Tân Châu). Em đến với môn võ Taekwondo như một sự tình cờ. Khoảng thời gian nghỉ hè năm 2011, em đi học võ Taekwondo tại trường do thầy giáo gần nhà gợi ý. “Lúc đó, thầy đến nhà em chơi và gợi ý với cha mẹ cho em đi học võ để rèn luyện sức khỏe trong những tháng hè. Mới đầu, cha mẹ cũng hơi lưỡng lự nhưng thấy em “hăng” quá nên cho đi học luôn. Lúc mới vào học, thầy dạy tới đâu, em làm được tới đó, càng tập, em càng thích. Nhờ vậy, em gắn bó với Taekwondo cho đến hôm nay. Nghĩ lại đây cũng là cái duyên, chứ lúc đó em có biết “đánh, đấm” gì đâu!…” – Kim Quyên hóm hỉnh.

Sau 2 năm liên tiếp đoạt HCV nội dung quyền tiêu chuẩn tại Giải vô địch Taekwondo cấp tỉnh năm 2012 và 2013, Kim Quyên được Huấn luyện viên (HLV) trưởng bộ môn Taekwondo tỉnh Nguyễn Bích Thủy “chấm” và gọi tập trung đội năng khiếu. Rời quê nhà xuống TP. Long Xuyên theo đuổi đam mê võ thuật đã là một trở ngại không hề nhỏ, em phải ra sức thuyết phục gia đình khi cha mẹ em có ý định không để cho em xa nhà. Câu chuyện “đi hay ở” của em tiếp tục “dậy sóng” khi bộ môn quyết định gửi em tập luyện cùng đội tuyển quyền Taekwondo quốc gia và học văn hóa tại TP. Hồ Chí Minh. Với niềm đam mê võ thuật, Lê Trần Kim Quyên một lần nữa thuyết phục thành công gia đình để tiếp tục theo đuổi nghiệp võ. “Khi được tập luyện cùng các anh chị trên đội tuyển, em học tập được rất nhiều điều, nhất là những bài tập, động tác kỹ thuật mới, có độ khó cao nên giúp em tiến bộ rất nhanh”.

Nữ VĐV Taekwondo Lê Trần Kim Quyên
Nữ VĐV Taekwondo Lê Trần Kim Quyên

Nhờ luyện tập thường xuyên và sự nỗ lực không ngừng, Kim Quyên đã “rinh” về tấm huy chương quý giá tại các giải đấu trong nước lẫn quốc tế. Khi lần đầu tiên tham gia giải đấu lớn Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2014, em đã đoạt 1 Huy chương bạc (HCB) và 1 Huy chương đồng (HCĐ). Cũng trong năm đó, em thi đấu xuất sắc đoạt 2 HCV quyền tiêu chuẩn (cá nhân và đồng đội nữ) tại Giải vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc. Đặc biệt, tại Giải vô địch quyền Taekwondo thế giới được tổ chức tại Mexico năm 2014, Lê Trần Kim Quyên thi đấu thành công ngoài mong đợi khi em đoạt 2 HCB nội dung quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn và quyền đồng đội nữ tiêu chuẩn lứa tuổi dưới 14. Đây là thành tích đáng tự hào đối với một VĐV chỉ mới 14 tuổi như Kim Quyên.

Bên cạnh những thành tích đáng tự hào từ môn võ, Lê Trần Kim Quyên còn là học sinh khá giỏi nhiều năm liền và đang là học sinh lớp 8 tại TP. Hồ Chí Minh. Chia sẻ bí quyết học và luyện võ của mình, Kim Quyên vui vẻ chia sẻ: “Em sắp xếp thời gian giữa học văn hóa và tập luyện võ sao cho phù hợp. Nếu học văn hóa buổi sáng, em tập võ buổi chiều và ngược lại. Khi học văn hóa thì cần phải tập trung, chú ý nghe thầy cô giảng bài và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp. Còn luyện võ phải đam mê, quyết tâm, kiên trì mới mong tiến bộ được. Em luôn tự nhủ rằng, đã lên sàn thi đấu thì phải “cháy” hết sức mình với một quyết tâm cao nhất, để mang về thật nhiều tấm huy chương nữa”.

HLV trưởng bộ môn Taekwondo tỉnh Nguyễn Bích Thủy cho biết: Lê Trần Kim Quyên rất chịu khó, siêng năng trong tập luyện và luôn thể hiện hết mình, quyết tâm trong thi đấu. Quyên rất năng khiếu với nội dung quyền môn võ Taekwondo. Hiện nay, em thể hiện rất tốt các bài tập quyền tiêu chuẩn và quyền sáng tạo. Tuy là một trong những VĐV triển vọng nhất nhưng em luôn khiêm tốn và chịu khó học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn…

Theo Trung Hiếu – Báo An Giang Online