Những kỹ năng trẻ sẽ học được khi tập Taekwondo

Taekwondo giúp nuôi dưỡng cả thể chất và tinh thần cho những người luyện tập môn võ này, đặc biệt là khi quá trình luyện tập được bắt đầu từ khi còn nhỏ.

Vụ chơi xấu “tàn nhẫn” nhất lịch sử Boxing
Trận chiến giữa Mayweather – Rousey phiên bản Street Fighter

Taekwondo là một một võ xuất phát từ Hàn Quốc. Cũng giống như các môn võ khác của Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc,… Taekwondo giúp nuôi dưỡng cả thể chất và tinh thần cho những người luyện tập môn võ này, đặc biệt là khi quá trình luyện tập được bắt đầu từ khi còn nhỏ.

nhung-ky-nang-tre-se-hoc-duoc-khi-tap-taekwondo

Võ thuật có thể được tập ở bất kỳ lứa tuổi nào. Nhưng nếu bắt đầu làm quen và tập luyện từ khi còn nhỏ, lợi ích đạt được sẽ vô cùng lớn. Lứa tuổi nên bắt đầu luyện tập võ thuật là từ 5 tuổi. Ở độ tuổi này, các bé hiểu được kỉ luật là gì và có được mức độ tập trung cần thiết. Trong khi các bé nhỏ hơn sẽ khó tham gia khóa học do đối với bé, mọi hoạt động lúc đó đều như đang tham gia một trò chơi.

Trẻ em từ 5 tuổi trở lên có thể tập luyện các động tác lập đi lập lại, mang tính kĩ thuật tự động. Mặt khác, tập luyện ở độ tuổi này mới dần nắm bắt được tinh thần mà võ thuật muốn truyền đi.

Khi bé nắm được các bước cơ bản của Taekowondo, bé sẽ dần định hình được cá tính của mình thông qua các quan niệm và nguyên tắc rút ra trong quá trình tập luyện. Hầu hết các môn võ đều có triết lý chung khi tập luyện. Bên cạnh đó, Taekwondo còn có một số đặc điểm riêng biệt nổi bật:

– Taekwondo là môn võ thuật đánh tầm xa. Khả năng giữ thăng bằng có ý nghĩa quan trọng khi tập luyện môn võ này.

– Khoảng cách. Taekwondo giúp phát triển các kĩ năng như chọn thời cơ xuất nhập, làm sao đạt được mục tiêu, thời điểm ra quyết định chiến lược. Tựu chung lại gọi là kỹ thuật kết hợp.

– Nếu bé là một đứa trẻ năng động, Taekwondo với các đòn chân là chủ yếu sẽ giúp bé gia tăng khả năng phối hợp vận động và dễ dàng đạt được kết quả tốt nhất khi luyện tập.

– Khả năng giữ thăng bằng trên một chân, đưa trọng tâm cơ thể ra sau trong khi dùng chân còn lại để tấn công cũng như phòng thủ.

nhung-ky-nang-tre-se-hoc-duoc-khi-tap-taekwondo (1)

Trẻ em từ khoảng 5-6 tuổi trở lên bắt đầu luyện tập Taekwondo sẽ đạt được khả năng phối hợp vận động tốt nhất mà không thể có được nếu luyện tập ở độ tuổi trưởng thành.

Đây cũng là lứa tuổi hình thành nên tính khí của một đứa trẻ. Việc luyện tập võ thuật nói chung và Taekwondo nói riêng giúp định hình nhân cách bé. Những năm đầu đời của bé sẽ có được một tinh thần tràn đầy tự tin. Bên cạnh đó, bé cũng học được cả tinh thần khiêm tốn, biết được mình có khả năng lớn nhưng không cần phải khoe khoan hay chứng minh khi không cần thiết.

Có thể bạn quan tâm: Xôn xao clip võ sĩ nhí tập luyện siêu dễ thương

[jwplayer player=”1″ mediaid=”71362″]

Theo Trí Thức Trẻ