Những trận đấu không thể bỏ lỡ tại UFC 231

UFC 231 là sự kiện cuối cùng của giải đấu này trong năm 2018. Đây là một sự kiện đáng trông đợi vì những cặp đấu đỉnh cao không thể bỏ lỡ.

Gunnar Nelson trở lại sàn đấu

Mất trên sàn đấu kể từ sau thất bại trước Santiago Ponzinibbio tại UFC Fight Night 113 năm 2017. Nelson đã tạm vắng một thời gian nghỉ ngơi và hồi phục chấn thương. Trong lần trở lại này, Nelson sẽ đối đầu với Alex Oliveira, một tay đấm khá mạnh đang có 2 chiến thắng liên tiếp. UFC 231 sẽ là trận đấu không dễ dàng đối với Nelson.

Joanna Jedrzejczyk Vs. Valentina Shevchenko: Phục thù trận Muay Thái trên sàn MMA

Joanna và Valentina đều là những tay đấm xuất thân từ sàn đấu Muay Thái, cả hai từng đối mặt nhau trên sàn đấu Muay đến hai lần. Cả hai lần đó Joanna đều là người giành chiến thắng, đây là cơ hội duy nhất cho Valentina phục hận mối thù xưa trên sàn MMA.

Theo nhiều người đánh giá đây sẽ là trận đấu hay nhất ở hạng cân nữ UFC. Hãy chờ xem trận đấu có xứng đáng như những gì người hâm mộ kì vọng hay không?

Max Holloway Vs. Brian Ortega: Trận đấu của thời đại mới

Holloway được coi là nhà vô địch ở thời đại mới sau 2 lần hạ gục vị cựu vương Jose Aldo. Một tay đấm trẻ như Holloway đã vượt qua các cựu binh nổi tiếng của UFC và giờ đã đến lúc anh đối mặt với một tay đấm cũng trẻ tuổi và tài năng không hề thua kém – Ortega.

Triều đại mới của hạng cân của featherweight đã bắt đầu và những tay đấm trẻ mới nổi đang giành giật ngai vàng.

Quang Phượng