“Nữ hoàng Judo” Văn Ngọc Tú tạm dừng thi đấu để báo hiếu cha mẹ

Em trai đi du học, VĐV từng đoạt năm HC vàng SEA Games phải về Sóc Trăng chăm sóc bố mẹ.

“Sau Đại hội thể dục thể thao toàn quốc cuối năm 2014, tôi trở thành người tự do”Ngọc Tú xác nhận.“Tôi khá hài lòng với năm thi đấu vừa qua khi đoạt HC vàng hạng cân 52 kg nữ môn kurash tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á và HC vàng hạng cân 48 kg nữ judo tại Đại hội thể thao toàn quốc cho đoàn Nam Định. Tôi chưa đàm phán để đầu quân cho địa phương nào vì nhiều lý do. Quan trọng nhất là tôi muốn có thời gian nghỉ ngơi và bên cạnh bố mẹ khi Tết Nguyên đán đã cận kề”.

Nhà vô địch judo Đông Nam Á không có đối thủ hạng cân 48 kg nữ, Văn Ngọc Tú còn có duyên với môn kurash với tấm HC vàng Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2014. Ảnh: Internet.
Nhà vô địch judo Đông Nam Á không có đối thủ hạng cân 48 kg nữ, Văn Ngọc Tú còn có duyên với môn kurash với tấm HC vàng Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2014. Ảnh: Internet.

Cô gái vàng làng judo Việt Nam chia sẻ, cậu em út chuẩn bị sang Nhật Bản để học tập, trong khi người chị cả đã qua đời do tai nạn nên cô phải trở về Sóc Trăng để lo cho bố mẹ bệnh tật.

“Có một số địa phương mời tôi đầu quân sau Đại hội, nhưng tôi đành gác lại mọi dự định vì gia đình. Năm nay tôi cũng 28 tuổi rồi, chỉ còn thi đấu đỉnh cao thêm được vài năm. Tôi sớm phải có những dự tính cho bản thân sau khi giã từ thảm đấu”.

Hiện tại “Nữ hoàng judo Đông Nam Á” đang tìm mặt bằng ở Sóc Trăng để mở lò dạy võ. Đó là cách giúp cô lo cho cuộc sống sau này và tìm tài năng kế nghiệp trong tương lai.

“Trong danh sách tập trung đội tuyển chuẩn bị SEA Games 28, tôi không có tên như thường lệ. Tôi khá hụt hẫng, nhưng vẫn tập luyện để chờ đợi tập trung tiếp theo. Tôi muốn có thêm một danh hiệu vô địch SEA Games nữa rồi mới tính chuyện giã từ sự nghiệp để trở thành HLV”, VĐV có biệt danh Tú “dừa” chia sẻ.

Ngọc Tú đã trải qua một sự nghiệp VĐV đáng mơ ước khi có trong tay năm tấm HC vàng SEA Games 22, 23, 24, 25 và 27. Ngoài ra, nữ võ sĩ sinh năm 1987 từng đoạt HC đồng trẻ châu Á 2005, HC đồng châu Á 2011 và ba HC vàng môn Kurash ở Asian Indoor Games 2009, Asian Indoor Martial Arts Games 2013 và Asian Beach Games 2014.

Theo Anh Tuấn – Vnexpress