Nữ hoàng kata Hoàng Ngân giành HCV tại Đại hội TDTT

Trong buổi sáng ngày thi đấu thứ 2 môn Karatedo, nữ võ sỹ Nguyễn Hoàng Ngân đã xuất sắc giành chiếc HCV đầu tiên cho đoàn Hà Nội tại nội dung kata cá nhân.

Karatedo là môn cuối cùng khởi tranh trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc 2014. Tham dự giải có sự tham gia của 266 VĐV (168 nam; 98 nữ) đến từ 32 đoàn: Hà Nội, Quân đội, Đà Nẵng, TP HCM, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Công an nhân dân… Các VĐV tham gia tranh tài 24 bộ huy chương (4 nội dung kata, 20 hạng cân kumite).

Ngay trong tối khai mạc (12/12), bất ngờ lớn đã xảy ra ở hạng cân trên 84 kg nam, khi Phạm Quang Duy (Quân Đội) đã để thua Lê Trung Dũng ( TT Huế) với tỷ số 1-3. Được đánh giá cao hơn đối thủ, Duy đã bình tĩnh nhập cuộc, nhưng anh đã sơ suất để Lê Trung Dũng có cú vòng cầu ngược thượng đẳng giành 3 điểm ở giữa trận đấu. Thời gian còn lại chỉ đủ để anh có 1 điểm và bị mất ngôi vô địch về tay võ sỹ người Thừa Thiên Huế.

Nữ Hoàng Kata vẫn tỏ ra vượt trội và đẳng cấp của mình
Nữ Hoàng Kata vẫn tỏ ra vượt trội và đẳng cấp của mình

Buổi sáng ngày thi đấu thứ 2, Nguyễn Hoàng Ngân đã bước vào thi đấu ở nội dung kata cá nhân nữ. Mặc dù, chỉ giành HCB tại Asiad vừa qua, nhưng nữ hoàng kata vẫn tỏ ra vượt trội và đẳng cấp hơn rất nhiều, khi cô giành chiến thắng tuyệt đối từ vòng bảng tới chung kết.

Với màn biểu diễn quyền đẹp mắt với những kỹ thuật khó, Hoàng Ngân đã đánh bại Lê Thị Yến (Thái Bình) ở trận chung kết với chiến thắng thuyết phục 5-0, thống trị ngôi số 1 tại nội dung này. Và chính cô đã giành chiếc HCV đầu tiên cho đoàn Hà Nội tại Đại hội TDTT toàn quốc ở môn Karatedo.

Cũng trong sáng nay, Lê Bích Phương( Quân Đội) đã đánh dấu sự trở lại của mình ở nội dung kumite hạng 50 kg bằng chiếc HCV đầy cố gắng. Lê Bích Phương, người mang tấm HCV duy nhất về cho đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2010, đã gặp phải chấn thương đứt bán phần dây chằng chéo trước đầu gối phải. Cuối năm 2013, Phương đã tiến hành mổ và không thể tham dự SEA Games 27. Nghỉ thi đấu để điều trị, Bích Phương đã cân nhắc khá kỹ trước khi đăng ký tham dự Đại hội lần này.

Vũ Bích Phương đánh dấu ngày trở lại với tấm HCV
Vũ Bích Phương đánh dấu ngày trở lại với tấm HCV

Cô cho biết: “Hiện tại tôi còn một chấn thương nữa ở dây chằng đầu gối trái nên vẫn có thể thi đấu. Tôi đã tập luyện cường độ cao trước đây 1 tháng để chuẩn bị cho Đại hội. Đây là giải đấu mang ý nghĩa và cảm xúc nhất đối với tôi từ trước tới giờ”.

Với chiến thắng 2-1 trước Trịnh Thị Bích Liên (Bắc Ninh) trong trận chung kết, Lê Bích Phương đã giành ngôi vô địch tại hạng cân 50 kg nội dung kumite nữ.

Các nội dung thi đấu của môn Karatedo sẽ kết thúc vào ngày 15/12.

Theo Khám phá