Hai võ sĩ bị truất quyền thi đấu và tước huy chương tại giải boxing thế giới do testosterone trong cơ thể vượt ngưỡng cho phép.

Lin Yu Ting, nữ võ sĩ người Đài Loan (Trung Quốc) bị tước huy chương đồng hạng lông của IBA, trong khi Imane Khelif của Algerie bị truất quyền thi đấu ở trận chung kết tại New Dehli (Ấn Độ) hôm 26/3. Theo IBA (Hiệp hội Quyền Anh Quốc tế), Janjaem Suwannapheng, võ sĩ đến từ Thái Lan, sẽ thay Khelif tranh tài ở trận chung kết.

Ban tổ chức cũng cho biết Khelif và Yu Ting được tiến hành kiểm tra hormone và cho ra chỉ số testosterone trong cơ thể vượt ngưỡng cho phép.

Imane Khelif bị truất quyền thi đấu.

Sau khi bị truất quyền thi đấu, Khelif đăng video lên mạng xã hội để minh oan và bày tỏ sự bức xúc. “Tôi luôn chịu thiệt thòi vì ngoại hình của mình. Tuy nhiên, tôi sẽ không gục ngã và sẵn sàng đấu tranh. Hôm nay, âm mưu của họ thành công. Lúc này, tôi bị sốc”, Khelif chia sẻ bài đăng và nhận được sự ủng hộ đông đảo từ người hâm mộ.

“Tôi tham gia nhiều giải đấu mà không gặp vấn đề gì. Đến khi cơ hội giành HCV lớn hơn bao giờ hết, họ lại viện cớ để loại tôi khỏi trận chung kết”, Khelif nói thêm.

Ủy ban Olympic Algeria cũng lên tiếng và khẳng định sẽ hỗ trợ Khelif về mặt y tế để cô đủ điều kiện thi đấu ở vòng loại khu vực châu Phi để chọn ra gương mặt dự Olympic 2024 tại Paris.

Trước khi chịu uất ức, Khelif giành HCB tại giải vô địch thế giới 2022, sau thất bại trước Amy Broadhurst của CH Ireland ở chung kết hạng bán trung. Sau đó, cô giành HCB tại giải vô địch châu Phi 2022 và là đương kim vô địch Đại hội Thể thao Địa Trung Hải môn boxing.

Theo Zing.vn

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link