“Ông trùm” Judo Singapore là người gốc Việt

Người từng cầm cân nảy mực nhiều trận chung kết giải VĐTG, đang cầm trịch Liên đoàn Judo Singapore Mike Dinh là một người gốc Việt. Mãi đến năm 17 tuổi, chàng trai có tên khai sinh Đinh Văn Điền này mới sang lập nghiệp rồi thành danh ở quốc đảo Sư tử.

Tổng thư ký VJF Lý Đại Nghĩa: “Judo VN hướng đến mục tiêu 3 HCV SEA Games 28”
Số phận trớ trêu của nhà vô địch Judo SEA Games 28

1_BFYF.jpg

Lấy vợ và lập nghiệp xứ người từ Judo

Sinh năm 1984 tại TP.HCM, có bố là người Việt quê Hải Dương và mẹ người Campuchia, Điền không chỉ học giỏi văn hóa mà còn rất đam mê Judo. Bén duyên môn này từ khi mới 10 tuổi, Điền sớm được biết đến như một cao thủ trong giới võ sỹ học đường, dù kiên quyết không rẽ ngang sang làm VĐV đỉnh cao.

Học hết lớp 12, chàng nam sinh giỏi võ bỗng dưng mất tích. Hóa ra anh sang Singapore du học, trong khi vẫn duy trì đều đặn việc tập luyện Judo, thậm chí còn tranh thủ dạy thêm để có thu nhập. Chính từ cầu nối Judo mà Điền đã yêu rồi nên duyên với một cô học trò người Singapore gốc Hoa hơn mình 2 tuổi. Hai vợ chồng anh sau đó cùng làm ở lĩnh vực tư vấn giáo dục rất thành công.

31 tuổi đã là Tổng thư ký Liên đoàn Judo

Công việc vô cùng bận rộn song Điền vẫn gắn bó với  Judo, với tư cách một ông thầy và một trọng tài hàng đầu xứ đảo quốc. Năm 2013, anh đã tham dự một khóa đào tạo trọng tài quốc tế, rồi nhận tấm bằng xuất sắc, với điểm số cao nhất trong cả trăm học viên cả về kỹ năng, kinh nghiệm thực tế lẫn ngoại ngữ. Đây chính là một cột mốc quan trọng để trọng tài quốc tế trẻ nói giọng Nam bộ “sệt” có bước thăng tiến ngoạn mục trong nghiệp Judo.

Gần như ngay lập tức, Đinh Văn Điền – lúc này đã nhập quốc tịch Singapore với tên Mike Dinh – được giao phó trọng trách Tổng trọng tài của Liên đoàn Judo nước này. Chỉ thêm mấy tháng thử thách và thể hiện khả năng, sự tháo vát đặc biệt trong quản trị – điều hành, Điền tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng thư ký Liên đoàn.

Tại SEA Games 28, ông Tổng thư ký thuộc diện trẻ nhất thế giới ấy đã có màn ra mắt đầy ấn tượng trước làng Judo ĐNÁ trong vai trò của một trọng tài không chỉ xuất sắc, cá tính mà còn rất đẹp trai và đàn ông. Suốt 2 năm qua, Tổng thư ký Mike Dinh bận tối mặt tối mày với cả một núi việc, từ lo các mảng tổ chức, lên chương trình thi đấu, đối ngoại với các đoàn trong khu vực, đến triển khai xây dựng lực lượng… Phải một tuần trước ngày khai mạc, ông mới có thể thở phào vì hoàn thành phần gánh nặng của mình để quay trở về với vị trí ưa thích của một trọng tài.

Muốn mở một trường Judo tại Việt Nam

Là một VIP Judo được cả thế giới biết đến, nhưng kỳ thực nghề chính của Mike Dinh vẫn ở lĩnh vực giáo dục. Hiện tại, hai vợ chồng anh đang sở hữu một Học viện tư nhân chuyên Judo dành cho học sinh tiểu học. Mới qua 5 năm, đây đã là một điểm đến quen thuộc tại đây, với số lượng học viên thường xuyên lên tới 300. Một phần nhờ thương hiệu cá nhân của ông Tổng thư ký kiêm trọng tài quốc tế vẫn cố gắng tranh thủ đứng lớp, và quan trọng hơn từ chất lượng cao cùng hình thức đa dạng của các lớp học. Mike Dinh kỳ vọng sẽ sớm có võ sỹ của Học viện vươn tới trình độ có thể tranh chấp huy chương quốc tế.

Vẫn đều đặn mỗi năm vài lần đưa gia đình về TP.HCM thăm bố mẹ đẻ, cũng như có mối quan hệ mật thiết với các cộng sự Việt Nam, Mike Dinh đang lên kế hoạch sẽ mở một học viện Judo tại quê gốc của mình. Nó sẽ có mô hình giống một chi nhánh của học viện đang có rất có tiếng ở Singapore.

Theo Thể thao 24h