Pacquiao và Mayweather đạt thỏa thuận so găng ngày 2/5 tới

Hai võ sĩ hay nhất thế giới hạng bán trung hiện nay rút cuộc cũng nhất trí so găng lần đầu tiên. Trận quyền anh này sẽ có giá trị kỷ lục lên tới 250 triệu đôla, diễn ra tại võ đài MGM Grand ở Las Vegas, Mỹ.

Cuộc đấu “bom tiền” của lịch sử quyền anh thế giới sắp diễn ra là kết quả của nhiều nỗ lực và cả sự nhượng bộ bên phía Manny Pacquiao, sau hàng loạt cuộc đàm phán đổ vỡ suốt từ năm 2009 tới nay.

Một nguồn tin thân cận với võ sĩ 36 tuổi người Philippines tiết lộ rằng hai bên đã đồng ý với mọi điều khoản hợp đồng vào cuối tuần qua. Mayweather sẽ đặt bút ký và chính thức thông báo về cuộc so găng được người hâm mộ khắp nơi trên thế giới trông mong trong ít ngày tới.

“Manny Pacquiao 100 phần trăm sẽ ký hợp đồng kỷ lục. Giờ chỉ còn đợi phía Mayweather chính thức hoàn tất bản hợp đồng và thông báo cụ thể về cuộc đấu”, tờ Telegraph trích dẫn nguồn tin riêng.

Sự chờ đợi mòn mỏi của người hâm mộ quyền anh rồi cũng sẽ trở thành hiện thực tháng 5 tới, khi Mayweather và Pacquiao thượng đài, lần đầu tiên so găng với nhau.
Sự chờ đợi mòn mỏi của người hâm mộ quyền anh rồi cũng sẽ trở thành hiện thực tháng 5 tới, khi Mayweather và Pacquiao thượng đài, lần đầu tiên so găng với nhau.

Cá nhân Pacquiao cũng mới tiết lộ rằng anh đã bắt đầu tập luyện hăng say tại General Santos City, Philippines, để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tiếp theo trong sự nghiệp.

Hồi tháng 12/2014, trong chương trình về quyền anh trên kênh CBS của Mỹ, Mayweather đã thông báo rằng quyết định của anh là sẽ đấu với Pacquiao vào ngày 2/5. Sau đó, “Độc cô cầu bại” người Mỹ cũng đã có cuộc gặp trực tiếp với Pacquiao hồi tháng trước, nhân một sự kiện bóng rổ ở Miami. Khi đó hai siêu sao của hạng cân bán trung đã trao đổi với nhau khoảng một giờ tại phòng khách sạn của võ sĩ người Philippines.

Cuộc gặp mặt trực tiếp đó đã hâm nóng và nối lại mạch đàm phán có nguy cơ một lần nữa thất bại, khi hồi đầu tháng 1/2015 đã xuất hiện một số bình luận khiêu khích nhau từ cả đôi bên.

Giờ thì cả hai phía đã đồng ý rằng võ đài nổi tiếng MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas sẽ là địa điểm diễn ra cuộc đấu siêu hạng. Cả mười trận vừa qua của võ sĩ vàng người Mỹ đều diễn ra tại đây, trong khi Pacquiao chỉ có năm cuộc đấu tại sàn đấu này ở bảy lần thượng đài mới nhất.

Gần sáu năm qua, các cuộc đàm phán cho trận so găng này thất bại vì những bất đồng quyền lợi về cả bản quyền truyền hình lẫn tỷ lệ ăn chia cho đôi bên võ sĩ. Showtime (kênh chuyên phát các trận đánh có Mayweather) và HBO (kênh có hợp đồng với Pacquiao) chưa thống nhất được việc sẽ cùng truyền hình trực tiếp trận so găng Pacquiao – Mayweather như thế nào.

Theo thỏa thuận được cho rằng đã có được sự nhất trí cao, phía Mayweather sẽ hưởng 60 phần trăm doanh thu từ trận đấu, còn phía Pacquiao chỉ được nhận 40 phần trăm.

Nếu cuộc đấu lần này chắc chắn diễn ra, Mayweather sẽ nâng tổng thu nhập trong sự nghiệp của mình thành hơn nửa tỷ đôla. Anh sẽ sang tuổi 38 trong ít ngày nữa, và tới giờ vẫn chưa từng phải nếm mùi thất bại sau 47 cuộc đấu quyền anh nhà nghề, trong đó có tới 26 thắng lợi bằng đo ván đối phương. Cũng vì cái danh “Độc cô cầu bại” có nguy cơ bị mất trong cuộc so găng với Pacquiao trẻ hơn hai tuổi mà Mayweather được cho là đã dùng nhiều chiêu trò hoãn binh những năm qua. Mayweather đang giữ các đai WBA, The Ring, WBC. Còn Pacquiao chỉ giữ đai WBO.

Pacquiao (phải) đã nhượng bộ rất nhiều để thuyết phục Mayweather đồng ý so găng.
Pacquiao (phải) đã nhượng bộ rất nhiều để thuyết phục Mayweather đồng ý so găng.

“PacMan” không có thành tích bất bại như đối thủ Mỹ, nhưng cũng được coi là hiện tượng của làng quyền anh hạng dưới nặng. Võ sĩ người Philippines từng không đủ cân nặng để tranh tài ở hạng cân thấp nhất của quyền anh nhà nghề, nhưng sau đó đã trở thành người hiếm hoi trên thế giới đoạt các đai vô địch ở bảy hạng cân khác nhau từ nhẹ tới bán trung.

Trận so găng sắp tới giữa hai võ sĩ này hứa hẹn sẽ xô đổ mọi kỷ lục hiện tại của làng quyền anh thế giới, gồm kỷ lục bản quyền truyền hình trả tiền 3,7 triệu đôla (trận Mayweather-Oscar De La Hoya), kỷ lục doanh thu truyền hình trả tiền 154 triệu đôla (trận Mayweather-Canelo Alvarez) và kỷ lục tiền vé vào võ đài xem trực tiếp 20 triệu đôla (trận Mayweather-Alvarez).

Theo VnExpress