Pacquiao vs Mayweather và những tiết lộ động trời trước ngày đại chiến

Những tiết lộ và kỷ lục đang khiến trận thượng đài Pacquiao – Mayweather thêm phần nóng hừng hực.

“Cậu ta run rẩy trước tôi”

Đó là lời nhận định của “Độc cô cầu bại” – Mayweather cách đây vài hôm. Cụ thể, tay đấm 38 tuổi đã gặp Pacquiao trong một trận bóng rổ diễn ra tại Mỹ, và cả 2 đã chuyện trò dưới sự chứng kiến của các phóng viên, báo ảnh.

1430115424-tt-m-2

Với cá tính rất tự tin, Mayweather cho rằng Pacquiao có phần né tránh mỗi khi “Độc cô cầu bại” đặt ra câu hỏi liên quan đến ý định muốn so găng cùng với võ sĩ người Philippines.

“Bạn có thể đọc được suy nghĩ từ những hành động của gã. Tôi và Pacquiao đã gặp nhau tại Maiami, và ở đó anh ta thường xuyên né tránh tôi khi trận đấu bóng rổ gần kết thúc. Dường như anh ta bị sốc khi thấy tôi to cao hơn, và ánh mắt của tôi lúc đó chỉ trực nhìn vào anh ta.”

“Tôi đã từng đứng trước những đối thủ hơn mình 20-30 pound, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tâm lý của tôi cả” – Mayweather chia sẻ trên Mirror.

Trận Mayweather  – Pacquiao phá vỡ thêm kỷ lục mới

Ngay từ lúc đầu, trận đấu thế kỷ giữa 2 võ sĩ kể trên được dự đoán thu về 40 triệu đô. Tuy nhiên, trước khi trận đấu diễn ra hơn 1 tháng, doanh thu bất ngờ tăng gấp…10 lần, tức khoảng 400 triệu đô, và có đến 15.000 vé được bán sạch trong vỏn vẹn…10 phút.

Độc cô cầu bại Floyd Mayweather
Độc cô cầu bại Floyd Mayweather

Ngoài ra, ông bầu Bob Arum của Pacquiao tiết lộ đã có hai công ty bia là Tecate và Corona muốn giành quyền tài trợ bia chính thức cho trận đấu này. Tecate đã vượt mặt Corona khi đưa ra mức giá 5,6 triệu đô tiền tài trợ, trong khi mức đó chỉ dừng lại ở 5,2 triệu đô. Đó là số tiền tài trợ bia khủng khiếp nhất từ trước tới nay ở một trận đấu quyền Anh.

Ngoài ra, vùng phủ sóng của trận thượng đài thế kỷ còn lan tỏa khắp thế giới. Theo ước tính, 74 triệu đô tiền bán vé, 300 triệu đô tiền phát sóng bản quyền, và 35 triệu tiền mạng xã hội bản quyền sẽ được BTC trận đấu thu về.

Mayweather sẽ trở thành VĐV nhận lương khủng nhất thế giới

Thông tin trên được tờ NYPost đăng tải với nội dung: Trong 3 năm qua, Mayweather đã trở thành 1 VĐV có mức thù lao cao nhất thế giới, ước tính tổng tài sản của võ sĩ người Mỹ đang xấp xỉ 300 triệu đô.

Đáng chú ý, nếu thắng trận trước Paquiao, bản thân tay đấm ngôi sao người Mỹ sẽ nhận đủ 150 triệu đô về. Đây được coi là 1 mức thù lao cao nhất của một VĐV boxing thi đấu duy nhất 1 trận. Đó là chưa kể tiền thưởng từ các nhà tài trợ, bản quyền truyền hình, áo đấu ký tặng, kèo cá cược và những khoản thù lao “đen” khác.

Tất nhiên, với mức thù lao khủng khiếp như vậy, chuyện “May tháng Năm” thường xuyên khoe của cải như: Kính, giầy dép… là hết sức bình thường.

 Tô Thiện