Phải kiểm tra thai kỳ…rồi mới được thi đấu quyền Anh

Vấn đề kiểm tra sức khoẻ của các võ sĩ nữ đang được Hiệp hội quyền Anh thế giới (AIBA) xiết chặt trước khi giải vô địch quyền Anh nữ thế giới 2014 diễn ra ở đảo Jeju (Hàn Quốc) vào tuần tới.

vothuat.local.dev/wp
Vấn đề kiểm tra sức khoẻ của các võ sĩ nữ đang được Hiệp hội quyền Anh thế giới (AIBA) xiết chặt

Số là có 8 nữ võ sĩ Ấn Độ sẽ tham dự giải vô địch quyền Anh nữ thế giới 2014. Đây là những tay đấm chưa kết hôn và còn trẻ tuổi. Mới đây, họ phải trải qua cuộc xét nghiệm có đang mang thai hay không bởi các nhà chức trách thể thao Ấn Độ. Đây là điều kiện bắt buộc của AIBA, dù nó đang bị chỉ trích từ New Delhi (Ấn Độ).

Giám đốc điều hành Sudhir Setia của đội quyền Anh nữ Ấn Độ xác nhận các cuộc kiểm tra đã hoàn tất và không có trường hợp nào vi phạm vào điều luật của AIBA cả. Theo ndtv, mỗi tay đấm nữ sẽ phải trình lên giấy chứng nhận về an toàn sức khoẻ (đảm bảo họ không mang thai) trước khi thi đấu.

Song, vẫn đang có ý kiến trái chiều về vấn đề kiểm tra sức khoẻ của tay đấm nữ. Tiến sĩ Chandran, chủ tịch của Liên đoàn y khoa thể thao Ấn Độ, đã chỉ trích những phương thức trên vì điều đó phạm vào luật nhân quyền.

Ông Chandran nhấn mạnh việc một số tay đấm còn khá trẻ phải thực hiện kiểm tra thai kỳ sẽ ảnh hưởng nhiều đến phẩm giá của họ. Ngoài ra, việc kiểm tra với các tay đấm dưới 18 tuổi cũng đi ngược với các điều luật do AIBA đưa ra.

Điều luật quy định các võ sĩ nữ trưởng thành phải nộp giấy chứng nhận không có thai kèm theo giấy khám sức khoẻ. Còn các tay đấm dưới 18 tuổi, những giấy tờ xác nhận không mang thai phải có chữ ký của cha mẹ hoặc bên hướng dẫn pháp lý”, tiến sĩ Chandran giải thích.

Thiên Yết