Ronda Rousey sau thất bại thảm hại nhất trong sự nghiệp?

48 giây là thời gian Ronda Rousey có thể cầm cự trên sàn đấu trong trận tranh đai vô địch UFC nữ hạng gà tại sự kiện UFC 207, đây được xem là thất bại lớn nhất của cô sau suốt 5 năm thi đấu. 

Lý do sốc khi UFC ‘bỏ rơi’ Cris Cyborg
UFC không mở thêm hạng cân, Cyborg tuyên bố sẽ ra đi

Trong buổi phỏng vấn với trang ESPN, Rousey nói: “Tôi xin gửi lời cảm ơn với NHM, những người đi cùng với tôi không phải trong thời khác vinh quang nhất mà trong lúc khó khăn nhất. Không từ ngữ nào có thể truyền đạt được tình yêu và sự ủng hộ của bạn có ý nghĩa thế nào với tôi”.

960x0

“Tôi quay lại thi đấu không chỉ để chiến đấu mà để chiến thắng, việc tôi chuẩn bị cả năm trời. Tuy nhiên đôi khi mọi thứ lại không được như bạn mong đợi dù bạn đã chuẩn bị cho nó rất kỹ lưỡng và mọi thứ không như trong kế hoạch.Tôi tự hào khi nhìn thấy sự phát triển của hạng cân nữ trong UFC và tuyên dương tất cả những nữ võ sĩ khác, những người đã là một phần giải đấu, bao gồm cả Amanda”. Cô chia sẻ.

 Còn về tương lai, Rousey chưa có quyết định chính thức, cô nói: “”Tôi cần phải mất một thời gian để nhìn lại bản thân và suy nghĩ về tương lai. Cảm ơn bạn đã tin tưởng tôi và hiểu cho tôi”.

lat-ufc-207-wre0045638487-20161230

Mẹ của Rousey bà Dr. AnnMarie De Mars chia sẻ với trang TMZ rằng: “Tôi hy vọng con tôi sẽ giải nghệ và để cho những kẻ ngốc đấm vào mặt nhau trên sàn đấu”. Nhiều NHM cũng có suy nghĩ tương tự như mẹ của cô, có lẽ đã đến lúc cô nghỉ ngơi và sống như một người phụ nữ với niềm vui mới.

Nguyễn Thái