(Vothuat.vn) – Động thái thay đổi thời điểm so găng của Mike Tyson khiến Roy Jones Jr không khỏi bức xúc.

Theo kế hoạch ban đầu, Mike Tyson sẽ so găng với Roy Jones Jr vào ngày 12 tháng 9. Tuy vậy, trận đấu đã dời sang ngày 28 tháng 11 vì đội ngũ Mike “Thép” muốn tạo cơ hội thu hút khán giả đến Carson, California theo dõi trực tiếp.

Jones Jr không hài lòng việc đội ngũ Tyson dời kế hoạch so găng.

Vấn đề tiếp tục phát sinh, khi việc dời lịch thi đấu đã vô tình ảnh hưởng đến kế hoạch riêng của Jones Jr. Cựu tay đấm 51 tuổi tỏ ra bức xúc trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail: “Tôi đã hủy bỏ những dự định khác. Nó làm đảo lộn kế hoạch của tôi, tôi phải thay đổi mọi thứ.”

Theo Jones Jr, nếu mọi chuyện không được giải quyết ổn thỏa, Á quân Olympic 1988 sẵn sàng từ bỏ kèo đấu với Tyson.

Vấn đề lớn nhất là tôi không còn là võ sĩ suốt ngày cắm mặt thi đấu. Tôi còn phải làm những việc khác để kiếm thu nhập. Nếu tôi phải hủy bỏ nó vì dời lịch thi đấu, tôi phải được bồi thường.

Lần trở lại quyền anh của Mike “Thép” liệu có diễn ra suôn sẻ?

Luật sư của tôi đang làm việc với bên Tyson. Nếu không thể tìm ra giải pháp bù đắp cho tôi, tôi sẽ hủy bỏ trận đấu với Tyson. Phía họ muốn thu hút đám đông khán giả. Nếu muốn như thế, doanh thu cũng sẽ khác. Nếu bạn muốn một sự kiện lớn, tiền cũng phải khác theo,” Jones Jr bày tỏ.

Vothuat.vn


Tin liên quan: