Sắp có trận “lượt về” giữa MMA và Boxing?

Sau trận chiến giữa MMA và Boxing với hai đại diện là Conor Mcgregor (MMA) và Floyd Mayweather (Boxing) đã có một tay đấm quyền Anh muốn thi đấu ở sàn MMA ở giải UFC.
Andre Berto: “Mcgregor sẽ là người hạ gục Mayweather”
Loạt ảnh Mayweather “chu miệng” dọa dẫm đàn em Berto

Boxer chuyên nghiệp Andre Berto, cựu vô địch Boxing, từng giữ đai WBA và IBF đã thách thức võ sĩ MMA ở giải đấu UFC. Mới đây tay đấm này tuyên bố muốn có hợp đồng thi đấu với UFC, ông nói: “Tôi muốn tất cả bọn họ. Dana White, ông biết tôi, biết chúng tôi từng ở MMA một thời gian, tôi sẽ đến UFC thế nên hãy gọi cho White biết tôi sắp đến UFC. Tôi muốn là võ sĩ đầu tiên vừa cầm đai vô địch Boxing vừa có đai vô địch UFC. Điều chưa có ai làm được”.

Tay đấm Boxing muốn thi đấu MMA, Andre Berto

Có lẽ Berto đã hoàn toàn không biết tới Holly Holm, nữ cựu vô địch UFC hạng bantamweight cũng từng là giành nhiều chiếc đai danh giá ở Boxing như IBA hay WBF. Tuy nhiên thực tế hiện nay thì chưa có võ sĩ nam nào làm được điều này. Dường như sau trận đấu Mayweather vs Mcgregor trở thành trận đấu tỷ đô thì rất nhiều võ sĩ có ý định “ăn theo” để tìm thù lao lớn. tuy nhiên việc đó tuy thuộc vào tiếng tăm của hai võ sĩ chứ không đơn giản là hai võ sĩ thi đấu với nhau. Tuy nhiên trận đấu này có thể được xem là trận lượt về khi một tay đấm quyền Anh chuyên nghiệp thi đấu ở MMA.

Sau trận Mayweather vs Mcgregor là nhiều trận đấu ăn theo

Berto năm nay 33 tuổi, hiện đang có thành tích 31 trận thắng trong đó có 24 trận thắng bằng KO và 5 trận thua. Tay đấm này nhận thù lao triệu đô khi thi đấu với Mayweather vào năm 2015 với số tiền là 4 triệu USD.

Nguyễn Thái