‘Sát thủ bẩm sinh’ Carlos Condit đối đầu với Neil Magny tại UFC 219

Theo thông báo chính thức từ UFC, ‘Sát thủ bẩm sinh’ Carlos Condit sẽ đối đầu với võ sĩ Neil Magny tại UFC 219. Đây là trận đấu tiên của Condit sau một năm vắng bóng trên sàn đấu UFC.

Carlos Condit: “Có vẻ tôi không còn thuộc về nơi này nữa”
Chàng cao bồi bỏ 10 năm để giành đai đen BJJ

Sau thất bại trước Demian Maia tại sự kiện UFC on Fox 21, Carlos Condit có ý định rời khỏi sàn đấu vì phong độ sa sút và gần như không xuất hiện trong hơn 1 năm qua. Tuy nhiên mới đây tay đấm nay đã lên tiếng về việc quay lại thi đấu vào cuối năm 2107. Nếu bạn có theo dõi tay đấm này thì chắc hẳn đã biết việc Condit đang bắt tay xây dựng thương hiệu cà phê riêng. Có vẻ công việc này không giúp ông từ bỏ việc thi đấu. Dù nhiều kỳ vọng rằng đối thủ tiếp theo của Condit sẽ là cựu thù Robbie Lawler, người từng giành chiến thắng có tranh cãi ở UFC 195 nhưng UFC lại chọn Neil Magny, một võ sĩ đang có phong độ đi xuống.

Hiện tại Condit vẫn đang đứng vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng UFC hạng bán trung. Tay đấm này đã có 14 năm tuổi nghề trong võ thuật tổng hợp (MMA), từ giải WEC rồi đến UFC với những chiến thắng đầy ấn tượng trong lồng sắt. Hai lần giành đai vô địch UFC không thành công trước GSP sau đó là Lawler.

Condit với lối thi đấu khá bạo lực

Hiện tại Magny đang có thành tích không mấy khả quan khi có 4 trận thắng 3 thua trong 7 trận đấu gần đây. Trong trận đấu gần đây nhất, Magny bị thua bởi đòn siết cổ sau RNC từ Rafael dos Anjos. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa Condit sẽ có một trận đấu dễ dàng trước tay đấm trẻ này. Hiện Magny cũng đang đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng. Chắc chắn đây là trận đấu giúp hai võ sĩ giành giựt vị trí trong UFC.

Nguyễn Thái