Dự kiến, Liên đoàn quyền Anh (boxing) Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ lần thứ hai vào trung tuần tháng 4 này…

Sau hơn 3 năm từ nhiệm kỳ lần thứ nhất, giới chuyên môn vẫn đang chờ thời gian tổ chức Đại hội nhiệm kỳ lần thứ hai của Liên đoàn quyền Anh Việt Nam. Ảnh: MINH MINH

Lãnh đạo Tổng cục TDTT và đại diện ban chấp hành Liên đoàn quyền Anh Việt Nam, bộ môn boxing (Tổng cục TDTT) đã làm việc tuần qua. Ngoài những thảo luận về vấn đề giải đấu các đội mạnh boxing toàn quốc 2023 thì việc tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ lần thứ hai của Liên đoàn quyền Anh Việt Nam diễn ra ra sao và thời điểm nào có thể tiến hành đã được làm việc.

Qua tìm hiểu, lãnh đạo Liên đoàn muốn tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ lần thứ hai vào giữa tháng 4 tới đây. Thế nhưng, các ý kiến vẫn chưa thống nhất đồng thời việc được tổ chức và thời điểm được diễn ra sẽ phải có báo cáo và chờ ý kiến từ Bộ Nội vụ cũng như phải thông qua ý kiến tập thể chung từ các đại biểu của ban chấp hành nhiệm kỳ lần thứ nhất.

Tổng cục TDTT đã làm việc cụ thể qua đó mong muốn những tranh cãi giữa bộ môn boxing (Tổng cục TDTT) và Liên đoàn quyền Anh Việt Nam không nên xảy ra và tất cả cần sự thống nhất chung, tạo được tính đoàn kết vì tinh thần thượng võ thể thao.

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ lần thứ nhất của Liên đoàn quyền Anh Việt Nam (2015-2019) đã bầu ông Trần Minh Tiến giữ vai trò Chủ tịch. Ngoài vị trí Chủ tịch, Liên đoàn còn bầu ra 5 Phó Chủ tịch đảm nhiệm các vai trò chuyên môn ở các mảng. Ông Vũ Đức Thịnh (phụ trách bộ môn boxing – Tổng cục TDTT) là Tổng thư ký của Liên đoàn. Nhiệm kỳ lần thứ nhất đã hết hạn hơn 3 năm, sau nhiều thời gian chưa tổ chức, bây giờ Liên đoàn quyền Anh Việt Nam mới tiến tới chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ lần thứ hai. Hiện tại, nhân sự để bầu cho chức danh Chủ tịch Liên đoàn ở nhiệm kỳ lần thứ hai vẫn được giữ kín chưa thông báo cụ thể.

Theo SGGP Online

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link