Shane Carwin quay lại lồng sắt UFC

Người từng giữ đai vô địch tạm thời hạng nặng UFC – Shane Carwin, mới đây đã công bố việc mình muốn quay trở lại võ đài

Mark Hunt nói UFC: “Cái giải đấu chết tiệt  

Chael Sonnen sẽ trở lại lồng bát giác UFC nếu có thể

Theo như võ sĩ người Mỹ này phát biểu: “Quản lý của tôi đã gọi điện cho Joe Silva (Phó Chủ tịch UFC, người phụ trách sắp xếp các cặp đấu giữa những võ sĩ)“. Ngoài ra, Carwin đã viết trên Twitter: “Tôi sẵn sàng để chiến đấu!” 

Với thành tích 12 trận thắng, 2 thua, rời sàn MMA sau trận thua trước cựu vô địch Junior dos Santos tại UFC 131 và một phần do dính nhiều chấn thương , đặc biệt là chấn thương đầu gối.

GettyImages-98076124.0

Nay đã 41 tuổi, ông quyết tâm trở lại sàn đấu. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại Ủy ban phòng chống doping của Mỹ (USADA) đang ráo tiết loại trừ những võ sĩ sử dụng chất cấm và những võ sĩ lớn tuổi thường sử dụng doping vì muốn lấy lại thời đỉnh cao phong độ. Liệu Shane Carwin có thể vượt qua các bài kiểm tra gắt gao cùa USADA hay không ?

Shane-Carwin-vs-Brock-Lesnar-1019b-UFC-116-750x370-747x370

Trước đó, Carwin là võ sĩ hạng nặng có thành tích đáng sợ nhất trong lịch sử UFC với toàn bộ 12 trận thắng và đều kết thúc ngay trong hiệp 1. Với sở trường Boxing; ông là võ sĩ có sức đấm mạnh nhất trong UFC thời bấy giờ, trận thắng có thời gian lâu nhất của Carwin là trận knockout Frank Mir để giành đai vô cchức vô địch tạm; thời cũng chỉ kéo dài 3 phút 48 giây. Võ sĩ này chỉ chịu thua trước hai nhà cựu vô địch Brock Lesnar và Junior dos Santos.

Quang Lữ