11-5, là sinh nhật tuổi 30 của Dương Thúy Vi. Và bông hồng xinh đẹp của wushu Việt Nam có “sinh nhật Vàng” đúng nghĩa khi tỏa sáng rực rỡ trên sàn đấu wushu SEA Games 32.

Một năm trước, ngay sau khi hoàn tất cú đúp HCV nội dung biểu diễn (Taolu) kiếm thuật và thương thuật tại nhà thi đấu Cầu Giấy ở SEA Games 31, Dương Thúy Vi hé lộ “tham dự SEA Games 32 vẫn còn là dấu hỏi và em chưa chắc chắn”, dù hai kỳ Đại hội cách nhau chỉ vỏn vẹn 1 năm.

Đó là thời điểm bông hồng xinh đẹp của wushu Việt Nam bước sang tuổi 29, nhưng vẫn giữ nét hồn nhiên, tươi vui, cách nói chuyện hoạt bát và gương mặt căng đầy sinh khí thanh xuân như khi chập chững bước vào kỳ SEA Games đầu tiên trong đời, năm 2011 tại Indonesia.

Dương Thúy Vi từng giành cú đúp HCV kiếm thuật và thương thuật ở SEA Games 31 tại Việt Nam

Với Thúy Vi, việc tham dự SEA Games này ở Campuchia là một thử thách hoàn toàn mới. Không phải bởi áp lực… gia đình giục lấy chồng mà đó là chuyện khác.

Trước khi bước vào SEA Games 31 ở Việt Nam năm ngoái, Thúy Vi đã trải qua 2 năm không thi đấu bất kỳ giải nào trong bối cảnh chung vì đại dịch Covid-19. Chưa hết, cô gái vàng của wushu Việt Nam cũng bị “trôi” mất kỳ đại hội 2019 ở Philippines vì chủ nhà chỉ tổ chức đúng… 2 nội dung biểu diễn nữ là thái cực quyền và thái cực kiếm.

Nói cách khác, Thúy Vi đã mất 5 năm rời xa thảm đấu SEA Games. Khi trở lại và giành cú đúp HCV tại Đại hội ở Việt Nam, để lại sau lưng những tràng pháo tay tiếng hò reo cổ vũ vang dội, Thúy Vi tĩnh tâm trả lời phỏng vấn: “Giờ em có thể nghỉ ngơi được rồi, về thăm gia đình, còn kế hoạch thi đấu ở tương lai chỉ tính từng năm một…”.

Có thể hiểu áp lực cho bông hồng wushu Việt Nam lớn nhường nào, đặc biệt khi lớp em trẻ kế cận mới dần trưởng thành và chưa VĐV nào ít nhiều thể hiện được bản lĩnh, khả năng làm chủ thảm đấu biểu diễn với tâm lý vững vàng và sự thông minh.

“Thi đấu ở nước ngoài không áp lực như SEA Games tại Việt Nam. Những VĐV giàu kinh nghiệm có thể dễ dàng làm chủ bản thân hơn các bạn trẻ. Em không gặp vấn đề gì, nhưng VĐV trẻ có thể cuốn theo sự hưng phấn cuồng nhiệt và không kiểm soát được cảm xúc. Điều đó dẫn tới sai sót trong bài biểu diễn, nhưng nguy hiểm hơn là rủi ro chấn thương, thậm chí rất nặng”, Thúy Vi từng chia sẻ.

Thúy Vi thi kiếm thuật sáng 11-5

Hẳn ít ai biết, điều may mắn nhất trong sự nghiệp mà Thúy Vi từng tiết lộ, tính đến thời điểm này không hẳn là giành đủ bộ huy chương lớn nhỏ tầm cỡ khu vực đến châu lục, thế giới, mà chính là việc tránh được những chấn thương nghiêm trọng. 

“Mọi người dễ dàng nhìn thấy em có những động tác phức tạp tung người trên không và tiếp đất ở tư thế khó, nhưng sự thật chỉ trong nửa tích tắc thôi nếu mất kiểm soát sẽ mắc lỗi và thậm chí dính chấn thương rất nguy hiểm.

Nhiều VĐV đi trước như như anh Quốc Khánh hay chị Phương Giang nhiều lần phải tiêm thuốc giảm đau để thi đấu. Em nghĩ cho đến sau này khi không thi đấu nữa mà vẫn tránh được chấn thương nghiêm trọng thì sẽ là sự thành công trong đời VĐV chuyên nghiệp”, Thúy Vi tâm sự.

Những động tác khó giúp nhà vô địch thế giới và ASIAD giành điểm số cao

Rõ ràng, với VĐV thêm tuổi thi đấu cũng đồng nghĩa với rủi ro chấn thương nhiều hơn. Thế hệ đi trước của Thúy Vi với những Trà My, Mai Phương hay Thùy Linh từng nghỉ thi đấu loanh quanh ở độ tuổi 20-24. Nhưng hôm nay, kỷ niệm sinh nhật tuổi 30, Thúy Vi vẫn sừng sững ở đấu trường SEA Games và khẳng định vị thế tượng đài của một VĐV Taolu, không chỉ ở khu vực mà đã đạt đến tầm thế giới hay ASIAD với những HCV lấp lánh.

30 tuổi, với 23 năm tập võ, 16 năm ăn cơm ở ĐTQG và cũng là từng đó thời gian hầu như sống xa nhà, bông hồng wushu Việt Nam đã cống hiến cả thanh xuân cho thể thao.

“Nếu muốn dừng lại, tôi đã nghỉ sau ASIAD 2014, khi giành đầy đủ các tấm huy chương từ trong nước tới quốc tế. Lý do tôi duy trì tập luyện đến bây giờ bởi thực sự muốn tiếp tục. Tôi chẳng có bí quyết gì. Bản thân đến giờ tôi vẫn đứng ở đây thi đấu với đam mê cao nhất đó chính là bí quyết lớn nhất”, Thúy Vi lý giải. 

Thần thái của bông hồng wushu tài năng Việt Nam ở bài thi thương thuật sáng 10-5

Phải! Chính đam mê ấy đã giúp Thúy Vi bước vào kỳ SEA Games thứ 6 trong sự nghiệp, tại Campuchia, và sáng nay đúng ngày sinh nhật tuổi 30 cô đã giành tấm HCV ở hai nội dung sở trường kết hợp là kiếm thuật  (9,623) – thương thuật (9,606) với tổng điểm cực cao.

Đây đã là tấm HCV SEA Games thứ 7 của Thúy Vi. Và nếu đây là kỳ SEA Games cuối cùng của cô, thì mỗi bài biểu diễn, mỗi khoảnh khắc bông hồng wushu Việt Nam phô diễn tài năng trên thảm đấu, đó cũng là “ân huệ” với những người yêu mến wushu được chứng kiến.

Dương Thúy Vi đã có tấm HCV thứ 7 sau 6 kỳ tham dự SEA Games, kể từ 2011

Theo Webthethao.vn

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link