Sốc: Conor Mcgregor thu về 15 triệu USD sau UFC 202

Sau mức thù lao 3 triệu USD khiến mọi người giật mình, võ sĩ người Ireland Mcgregor lại khiến giới võ sĩ và NHM phải “sốc” thêm lần nữa khi số tiền chia hoa hồng bản quyền được tiết lộ.

Alvarez dự đoán Mcgregor sẽ “bầm dập” nếu đấu Boxing

Tin đồn: Conor McGregor sẽ “xử” Georges St.Pierre tại UFC 205?

Theo Yahoo sport đưa tin, tổng thu nhập sau UFC 202 của Mcgregor là 15 triệu USD, còn võ sĩ người Mỹ Nate Diaz thu về 13 triệu USD. Số tiền thưởng và hoa hồng được chia như sau: Tiền thi đấu là 3 triệu USD, tiền nhà tài trợ Reebok là 250 ngàn USD, tiền bản quyền phát hành là 11,5 triệu USD, tiền thưởng cho trận đấu là 50 ngàn USD, tiền xuất hiện tại Las Vegas sau trận đấu là 250 ngàn USD. Tổng cộng Mcgregor thu về 15,05 triệu USD.

11281982_1586987368235408_1757837631_n

Diaz cũng nhận được số tiền như trên nhưng thấp hơn Mcgregor 2 triệu USD. Với tổng lợi tức 13 triệu USD võ sĩ người Mỹ này có thể nghỉ ngơi một thời gian khá dài để hưởng thụ, có vẻ đây là lý do ai cũng muốn đấu với Mcgregor.

014_Nate_Diaz_gallery_post.0

Ở UFC 196, võ sĩ người Ireland cũng nhận được tiền bản quyền phát hành là 10 triệu USD, nhưng Diaz lại không được nhận khoản tiền này. Đến UFC 202, võ sĩ người Mỹ mới được UFC chia tiền bản quyền. Tùy vào mức độ nổi tiếng mà UFC đồng ý chia tiền bản quyền với võ sĩ, đa số các võ sĩ đều không nhận được khoản tiền này.

McGregorBigMoney-e1449596328700

Tuy có nhiều lời đồn về số tiền trên chỉ là “tiền ảo” nhằm để quảng bá và đánh bóng tên tuổi của võ sĩ cũng như giải đấu, gần đây nhất là võ sĩ hạng nặng Alistair Overeem đã lên tiếng nghi ngờ số tiền mà Conor Mcgregor tuyên bố trước giới truyền thông là bịa đặt.

Quang Lữ