Sốc trước lời khai của nghi phạm đâm chết tán thủ Wushu

Bị Hưng đấm trúng mặt, Hà cầm dao bầu đâm liên tiếp 4 nhát chí mạng khiến tán thủ Wushu tử vong.

Kẻ đâm chết võ sĩ Wushu ở Hà Nội đã ra đầu thú
Võ sĩ Wuhsu bị đâm chết ở Hà Nội

Ngày 15/3, Công an huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án Giết người xảy ra tại thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng. Nghi phạm gây ra vụ việc là Lý Văn Hà (31 tuổi, người địa phương) đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

g1
Nghi phạm Lý Văn Hà tại cơ quan điều tra.

Theo lời khai ban đầu, tháng 8/2015, Hà thua cá độ bóng đá nên vay một người cùng thôn số tiền 26,5 triệu đồng. Chưa có tiền trả, anh này đã khất nợ. Hôm vụ án xảy ra, Hà sang nhà bố đẻ để làm giúp việc gia đình. Khoảng 21h cùng ngày, Nguyễn Đức Tuấn (27 tuổi, cùng ở thôn Cựu Quán) đèo Lâm Duy Hưng (25 tuổi, quê Nam Định) đến đòi nợ.

Mâu thuẫn xảy ra, Hưng đấm vào mặt Hà rồi xô ngã bố của nghi phạm. Sẵn dao nhọn, người đàn ông làm nghề thợ xây đến đâm liên tiếp trúng thanh niên từng tập luyện Wushu.Thấy nạn nhân đổ gục, nghi phạm rửa vết máu dính trên người rồi phóng xe bỏ trốn. Dọc đường, anh ta vứt hung khí gây án xuống mương nước, sau đó thuê taxi rời khỏi địa phương.

Trước đó, ngày 14/3, Hà đến cơ quan công an đầu thú. Cảnh sát cho biết, 2 ngày sau khi xảy ra trọng án, Nguyễn Đức Tuấn – người đi cùng nạn nhân đến hiện trường – chưa ra trình diện. Công an địa phương đang triệu tập thanh niên này để xác minh các tình tiết liên quan.

C.T (Tổng hợp)