Chủ tịch VTF được bầu vào ban thường vụ Hiệp hội Taekwondo Châu Á

Ngày 17/4, tại Manila, Philippines đã diễn ra cuộc họp Hội đồng Hiệp hội Taekwondo Châu Á (ATU). Nội dung cuộc họp tập trung bàn bạc về công tác tổ chức giải quyền Taekwondo thế giới bãi biển lần 1 tại Indonesia vào tháng 7/2016 và định hướng các hoạt động của Taekwondo Châu Á trong năm 2017.

Võ sĩ Kim Tuyền thua ở bán kết, tuột vé dự Olympic 2016
“Hot girl Taekwondo” Châu Tuyết Vân cùng đồng đội tranh tài tại giải vô địch Châu Á

Đoàn lãnh đạo Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) tham dự cuộc họp có ông Trương Ngọc Để – Chủ tịch VTF, ông Võ Danh Hải – Trưởng ban đối ngoại – truyền thông VTF.

Toàn cảnh cuộc họp hội đồng ATU
Toàn cảnh cuộc họp hội đồng ATU

Tại cuộc họp, ông Trương Ngọc Để  được các thành viên của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ bầu vào Ban thường vụ Hiệp hội Taekwondo Châu Á. Đồng thời, ATU cũng bầu bổ sung ông Seyed Poulagar – Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Iran vào vị trí phó Chủ tịch thường trực ATU.

Đoàn lãnh đạo VTF (từ phải sang): ông Trương Ngọc Để - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, ông Võ Danh Hải - Trưởng ban đối ngoại - truyền thông VTF
Đoàn lãnh đạo VTF (từ phải sang): ông Trương Ngọc Để – Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, ông Võ Danh Hải – Trưởng ban đối ngoại – truyền thông VTF

Hội đồng ATU  tiến hành trao đổi về kế hoạch, công tác tổ chức thi đấu giải vô địch quyền Taekwondo thế giới bãi biển tại Bali, Indonesia trong ngày 23, 24/7/2016. Đại diện nước chủ nhà đăng cai tổ chức Indonesia cho biết đã chuẩn bị tốt về mọi mặt cho giải đấu. Thành phố Bali, Indonesia trước đó đã tổ chức rất thành công giải quyền Taekwondo thế giới năm 2015, tại giải này đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã thi đấu xuất sắc giành được 3 HCV.

Chủ tịch Hiệp hội Taekwondo Châu Á GS Kyu Seok Lee (phải) và ông Trương Ngọc Để - Chủ tịch VTF
Chủ tịch Hiệp hội Taekwondo Châu Á GS Kyu Seok Lee (phải) và ông Trương Ngọc Để – Chủ tịch VTF

ATU đã trình bày điều lệ Giải vô địch quyền Taekwondo thế giới bãi biển lần 1: Bằng HLV Châu Á, các lớp tập huấn Châu Á, hợp tác giữa Viện Hàn lâm Taekwondo thế giới (Kukkiwon) với ATU trong tương lai…

Bên cạnh đó, hội đồng Hiệp hội Taekwondo Châu Á cũng thông qua một số ý kiến của các quốc gia muốn đăng cai tổ chức các giải đấu trong năm 2017: Giải trẻ Châu Á, giải quyền trẻ Châu Á, vô địch thiếu niên Châu Á, giải vô địch quyền Châu Á, Para Taekwondo Châu Á, cúp các CLB Taekwondo Châu Á, giải Châu Á mở rộng lần 1…

Diệp Phong