Á quân Olympic Trần Hiếu Ngân dẫn đoàn tham dự giải Kimunyong mở rộng

Để tưởng niệm Tiến sĩ Kim Un Yong – người sáng lập viện hàn lâm Kukiwon, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Olympic Thế giới và cũng là người có nhiều công lao với sự phát triển của bộ môn, giải Vô địch Taekwondo Quốc tế cúp Kimunyong chính thức khởi tranh từ ngày 27/10 tại Nhà thi đấu ĐH Hanyang (Hàn Quốc).

‘Cha đẻ’ Viện hàn lâm Taekwondo Kukkiwon qua đời ở tuổi 86

Những tín hiệu đáng mừng cho Taekwondo VN sau chuyến công tác của Kukkiwon

Giải diễn ra từ ngày 27/10 đến 1/11 với đầy đủ các các nội dung quyền và đối kháng, thu hút hơn 2500 VĐV từ 63 quốc gia đến tham dự. Giải đấu vốn đã được lên kế hoạch từ giữa năm 2017 và được đặt tên theo Tiến sĩ Kim Un Yong – người đã dành gần trọn cuộc đời mình cho sự phát triển của Taekwondo, đặc biệt là với công tác đưa Taekwondo trở thành một môn thể thao đối kháng chuyên nghiệp tại đấu trường Olympic. Như vậy, dù không phải là một giải Vô địch Thế giới chính thống nhưng giải Cup Kimunyong vẫn được cộng đồng Taekwondo thế giới quan tâm ủng hộ và tích cực tham gia, đặc biệt là từ khi Tiến sĩ Kim Un Yong đột ngột qua đời ngày 2/10 vừa qua.

Tiến sĩ Un Yong Kim là một trong những nhà lãnh đạo thể thao thành công nhất Hàn Quốc, đặc biệt là với các công tác tầm cỡ quốc tế như Olympic.

Tại lễ Khai mạc, BTC đã dành nhiều thời gian để chiếu lại phóng sự tang lễ của Tiến sĩ Kim Un Yong, nhường lời phát biểu cho nhiều nhà lãnh đạo Taekwondo toàn thế giới để tưởng nhớ lại cuộc đời và sự nghiệp của người “cha đẻ” Taekwondo thể thao hiện đại. Cũng tại lễ Khai mạc, BTC khẳng định Cúp Kimunyong sẽ được tổ chức thường niên và được Kukiwon xem như một trong những sự kiện quan trọng nhất.

Quang cảnh lễ Khai mạc.
Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để cùng Kiện tướng Trần Hiếu Ngân đích thân đến cổ vũ các VĐV tại giải. Đánh giá về đội tuyển, Trần Hiếu Ngân khẳng định: “Cái bất lợi muôn thở của VĐV Taekwondo Việt Nam là không có điều kiện thi đấu cọ xát nhiều giải đấu lớn, vì thế chúng tôi rất trân trọng cơ hội tại giải này”.
Đoàn Việt Nam tham dự với các VĐV tiềm năng ở lứa tuổi trẻ. Chủ tịch Trương Ngọc Để đánh giá rất cao chất lượng chuyên môn tại giải và khẳng định: “Mục tiêu của Taekwondo Việt Nam phải là đấu trường cấp Quốc tế”
Kiện tướng Trần Hiếu Ngân và Tiến sĩ Võ Danh Hải – Trưởng ban truyền thông đối ngoại, Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn Taekwondo Việt Nam.

Tham dự giải lần này, đích thân Kiện tướng Trần Hiếu Ngân – người nữ VĐV huyền thoại đã đem về tấm HCB Taekwondo Olympic 2000 cùng HLV trưởng Đồ Hồng Ngọc dẫn đoàn gồm 8 VĐV ở lứa tuổi trẻ, trong đó có 3 VĐV đặc biệt nằm trong chương trình đầu tư đào tạo dài hạn để chuẩn bị cho các mục tiêu lớn sắp tới (bao gồm Thế vận hội Giới trẻ 2018 và Olympic 2020).

Tổng thư ký Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc Ol Il Nam (phải) cam kết sẽ tiếp nhận các đoàn VĐV Taekwondo của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, tổ chức cho các đoàn VĐV này được thi đấu cọ sát với các đội tuyển mạnh nhất ở các trường ĐH tại Hàn Quốc cũng như nhiều sự hỗ trợ khác về các khóa tập huấn dài hạn (9 tháng).

Phạm Vũ

Từ ĐH Hanyang – Hàn Quốc