Kim Tuyền thắng võ sĩ Canada trong trận ra quân.

(VoThuat.vn) – Sáng 24/7, Trương Thị Kim Tuyền có trận ra quân thành công khi hạ đối thủ người Canada Yong Yvette. 

Cụ thể, Trương Thị Kim Tuyền (49kg) thắng thuyết phục Yong Yvette 19-5 trong trận ra quân. Gặp lại Yvette Yong – đối thủ mà cô từng đánh bại, Kim Tuyền chơi bình tĩnh. Võ sĩ Việt Nam khéo léo di chuyển tránh đòn đối thủ, chờ cơ hội tấn công. Kim Tuyền ra đòn không nhiều, nhưng hiệu quả. Cô thắng với tỷ số chênh lệch 19-5 để vào tứ kết, đánh lúc 12h30 hôm nay, theo giờ Hà Nội.

Kim Tuyền (giáp đỏ) thắng áp đảo đối thủ.

Trong khi đó, Yong lại chọn lối chơi tấn công ào ạt từ đầu. Võ sĩ Việt Nam lại bình tĩnh, né được hầu hết đòn từ đối thủ. Thậm chí, Tuyền tung đòn chính xác vào đầu đối thủ cuối hiệp 1, giành ba điểm. Và ngay trước khi tiếng chuông báo kết thúc hiệp vang lên, nhà vô địch châu Á nâng tỷ số lên 5-0 với một cú đá trúng vùng bụng ghi thêm hai điểm.

Sang hiệp hai, đối thủ nôn nóng tấn công lộ ra nhiều sơ hở khiến Kim Tuyền có cơ hội ghi điểm. Chỉ trong bốn giây, cô tung ra bốn cú ra đòn trúng thân đối thủ, mang về thêm 7 điểm.

Kim Tuyền để Yong ra một đòn chân hai điểm và mắc lỗi trừ một điểm. Dù vậy, võ sĩ Việt Nam vẫn tạo khoảng cách an toàn, dẫn 16-3. Sang hiệp ba, cô chủ động giảm tốc độ, chủ yếu di chuyển né đòn và kết thúc trận đấu với tỷ số 19-5.

Đối thủ của Kim Tuyền ở tứ kết là Panipak Wongpattanakit – võ sĩ Thái Lan thắng áp đảo Semberg của Israel với tỷ số 29-5 ở vòng 1/16 sáng nay. Panipak là ứng viên sáng giá cho tấm HC vàng hạng 49kg. Cô từng giành HC đồng Olympic 2016, hai lần vô địch thế giới, đoạt hai HC vàng World Taekwondo Grand Slam, một HC vàng Asian Games… Kim Tuyền thua Panipak ở cả ba lần đối đầu trước đây, gần nhất là thất bại 0-20 ở tứ kết Grand Prix Final tại Fujairah, Oman.

Hoài Phương (tổng hợp)