Nhà VĐ Taekwondo SEA Games 29 Hà Thị Nguyên: Như một giấc mơ

Dù ít được biến đến trên mặt báo, cô gái vàng “đi sau về trước” Hà Thị Nguyên vốn đã xây dựng một niềm tin và vị trí trong hàng ngũ đội tuyển Taekwondo đối kháng Việt Nam. Để có được ngày hôm nay với hàng loạt huy chương ở các hệ thống giải, Hà Thị Nguyễn đã trải qua gần 10 năm gắn bó với những “câu chuyện cổ tích” tưởng chừng đã không thể xảy ra.

Võ sĩ Hà Thị Nguyên giành HCV tại Giải VĐ Taekwondo toàn quốc 2015

SEA Games 28: Hà Thị Nguyên vô địch hạng cân 62 kg

TỪ LÁ THƯ CHO PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN OLYMPIC

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Văn Chấn (Yên Bái), cô bé Hà Thị Nguyên lớn lên với một tính cách khác lạ. Cô bé luôn hiếu động, mạnh mẽ và đặc biệt yêu thích thể thao. Dẫu vậy, do điều kiện phát triển thể thao tại địa phương mmà cô không có nhiều điều kiện phát triển.

Hà Thị Nguyên (đỏ) có phong độ thi đấu rất ổn định và nhiều tiềm năng.

Không biết làm thế nào để tiếp cận thể thao chuyên nghiệp, cô gái 15 tuổi Hà Thị Nguyên từng liều lĩnh viết thư cho ông Hoàng Vĩnh Giang (khi ấy đang giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam). Ấn tượng với cô gái chủ động tìm đến với nghiệp thể thao (thời điểm đó, các đội tuyển phải mất rất nhiều công sức để thuyết phục các VĐV tài năng dấn thân vào con đường chuyên nghiệp đầy chông gai), ông Hoàng Vĩnh Giang giới thiệu Hà Thị Nguyên xuống Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao.

Những ngày tháng đầu tiên, Nguyên được làm quen và tập chung với đội trẻ bóng chuyền nhờ thể chất cao ráo nhưng không thể hiện được gì ấn tượng. Khi Nguyên đang chuẩn bị từ bỏ thì cơ duyên đưa cô đến với Taekwondo.

Nữ võ sĩ Hà Thị Nguyên (giáp đỏ) giành HCV giải vô địch Taekwondo toàn quốc (Ảnh minh họa)

ĐẾN MỐI DUYÊN TAEKWONDO KHÔNG HẸN MÀ GẶP

Lúc đó, Chủ tịch CLB Taekwondo Hà Nội Đào Quốc Thắng đến thăm đội bóng chuyền và ngay lập tức để ý đến tiềm năng của cô gái Yên Bái. Nguyên được đưa về tuyển và bắt đầu sự nghiệp võ sĩ ở tuổi 16. Nhiều người không tin vào khả năng của Nguyên bởi lẽ đó đã là độ tuổi mà nhiều tài năng khác đã bắt đầu có thành tích nổi trội, thậm chí có tên trong tuyển quốc gia. Hà Thị Nguyên rõ ràng đã làm kẻ đến sau trong cuộc chơi luôn đòi hỏi kinh nghiệm và cảm giác thi đấu lâu năm như Taekwondo.

Hà Thị Nguyên – niềm kiêu hãnh Việt.

Sau hơn 2 năm tập luyện liên tục từ 5h sáng tới tối, cô gái Yên Bái “già nhưng non” nhất đội đã có câu trả lời cho mọi hoài nghi khi giành HCV giải Taekwondo trẻ toàn quốc 2007, mở đầu cho chuỗi thành tích ấn tượng mà cô đã nối dài đến tận ngày hôm nay:

Thành tích trong nước:

  • HCV Giải VĐ Taekwondo trẻ toàn quốc 2007
  • HCĐ Giải VĐ Taekwondo Toàn quốc năm 2008
  • HCV Giải VĐ Taekwondo toàn quốc năm 2009
  • HCV Giải VĐ Taekwondo tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2010
  • HCV Giải VĐ Taekwondo Toàn quốc năm 2011

Thành tích khu vực:

  • HCV 5 mùa SEA Games 2009 – 2017
  • 2 HCB Giải VĐ Taekwondo châu Á 2014 – 2016
  • HCĐ ASIAD 2014
Với phong độ ổn định, Hà Thị Nguyên đang hướng đến mùa giải Olympic 2020.

Với bảng thành tích “khủng” và đặc biệt nhất là 10 năm thi đấu ổn định ở đấu trường khu vực, Hà Thị Nguyên đang hướng đến tấm vé bước vào đại đấu trường Olympic 2020 Nhật Bản, trở thành một trong những niềm hy vọng lớn nhất của Taekwondo Việt Nam tại nội dung đối kháng đã 16 năm vắng bóng huy chương này.

https://www.youtube.com/watch?v=ISOt0pIrbw4

Phạm Vũ