Tiến sĩ Chungwon Choue tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Thế giới

Tại buổi họp Đại hội đồng Liên đoàn Taekwondo Thế giới (23/6/2017) tổ chức tại Viện Taekwondo Thế giới (Taekwondowon, Muju, Hàn Quốc), ông Chungwon Choue tiếp tục được Hội đồng tín nhiệm gữ chức Chủ tịch.

Trước giải vô địch Taekwondo thế giới, WTF tăng cường chống doping

Chủ tịch WTF trao đai danh dự 10 đẳng Taekwondo cho Đức Giáo Hoàng

 Bắt đầu hoạt động thể thao từ năm 1991 với vị trí ủy viên Hội đồng Olympic Hàn Quốc, Tiến sĩ Chungwon Choue được biết đến như một trong số những nhà hoạt động uy tín, thân thiện và giàu kinh nghiệm nhất hiện nay. Qua hai nhiệm kỳ Chủ tịch (từ năm 2004) đến nay, trên cương vị người lãnh đạo cao nhất của Liên đoàn Taekwondo Thế giới, ông Chungwon Choue đã có rất nhiều đóng góp cho sự phát triển của bộ môn Taekwondo, hướng các hoạt động của Liên đoàn đến những thành tựu mới về mặt truyền thông, sự phổ biến và sức ảnh hưởng của bộ môn Taekwondo đối với xã hội Hàn Quốc nói riêng và thế giới nói chung. Ông cũng là người góp công lớn trong việc xây dựng lại hệ thống luật thi đấu Taekwondo (được công bố hồi cuối 2016), tạo tiền đề cho sự thay đổi tích cực và lớn nhất từng có của bộ môn, đưa Taekwondo trở thành một môn thi thể thao Olympic với sự phát triển ổn định và vững chắc.

Tiến sĩ Chungwon Choue cũng là người bạn lớn của Taekwondo Việt Nam. Ông thường xuyên trực tiếp quan tâm đến các sự kiện quốc gia, khu vực do Việt Nam tổ chức. Ông cũng từng đích thân viết thư chúc mừng riêng đến Việt Nam sau sự kiện VĐV trẻ Hồ Thị Kim Ngân bất ngờ đoạt HCV Thế giới.

Tiến sĩ Chungwon Choue, người lãnh đạo xuất sắc, chân thành và uy tín của cộng đồng Taekwondo thế giới nhiều năm qua tiếp tục được tín nhiệm cho vị trí Chủ tịch Liên đoàn.

Cùng với việc tái bầu chọn Chủ tịch và các vị trí khác lãnh đạo khác của Liên đoàn, buổi họp Đại hội đồng còn đưa ra nhiều quyết định quan trọng, trong đó có việc thay đổi logo của Liên đoàn. Với hình dáng tương tự logo cũ, logo mới được thể hiện với 5 màu sắc khác nhau (đen, lục, cam, vàng, đỏ), tượng trưng cho 5 châu lục và cũng là đại diện màu da của các các dân tộc khác nhau trong 208 tổ chức, quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên. Trên tinh thần của buổi họp Đại hội đồng, Liên đoàn mong muốn logo mới vừa là lời nhắc nhở về vai trò của bộ môn Taekwondo trong việc đoàn kết, xây dựng sự bình đẳng giữa các vùng lãnh thổ, các dân tộc trên toàn thế giới, vừa thể hiện được sự phát triển rộng khắp của bộ môn Taekwondo.

Logo mới của Liên đoàn Taekwondo Thế giới.
Buổi họp Đại hội đồng ngày 23/6 có sự tham gia của Đại biểu các Liên đoàn từ 183 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đại diện Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) có Chủ tịch Trương Ngọc Để và TS Võ Danh Hải – Trưởng ban Truyền thông – Đối ngoại VTF tham dự buổi họp Đại hội đồng. Giải Vô địch Taekwondo thế giới 2017 cũng sẽ diễn ra địa điểm tương tự từ ngày 24 đến 31/6/2017 với gần 1000 võ sĩ đến từ 180 đội tuyển khắp thế giới.

Chủ tịch Trương Ngọc Để (trái) và TS Võ Danh Hải tại buổi họp Đại hội đồng.
Chủ tịch Trương Ngọc Để và Chủ tịch WTF Chungwon Choue trong buổi khảo sát Taekwondowon trước khi tổ chức Giải Vô địch thế giới 2017.

Trước buổi họp Đại hội đồng hôm nay, ngày 22/6 vừa qua, Hội đồng chủ tịch Liên đoàn cũng đã có buổi họp riêng và đưa ra nhiều quyết định quan trọng, bao gồm việc chỉ định đơn vị và địa điểm tổ chức cho nhiều giải đấu như Vô địch Taekwondo bãi biển thế giới (Rome, Ý) và các sự kiện thuộc hệ thống giải Grand Fix 2018 – 2020. Các vấn đề như bổ sung một số tiêu chuẩn cho đào tạo Trọng tài quốc tế, tăng cường vai trò của các Phó chủ tịch Liên đoàn và các hoạt động xã hội hóa cũng được đề cập và thống nhất.

Buổi họp Hội đồng chủ tịch và Đại hội đồng đề ra nhiều định hướng quan trọng trong sự phát triển của Taekwondo giai đoạn 2017 – 2020.

Cũng tại buổi họp, Chủ tịch Chungwon Choue cũng thẳng thắn nhận xét: “Chúng ta có rất nhiều ngôi sao thể thao, nhưng không có ngôi sao truyền thông. So sánh với những môn thể thao – võ thuật đối kháng phát triển khác như Boxing, Taekwondo vẫn là con số 0 về mặt thương mại”. Cùng với nhận định này, Hội đồng đã thảo luận và đưa ra nhiều quyết định quan trọng về mặt hoạt động thương mại của Liên đoàn, bao gồm việc tăng mức giải thưởng cho nhiều giải đấu Quốc tế (mức đề nghị cao nhất lên đến 70,000 đô-la cho ngôi vị quán quân Olympic mỗi hạng cân), liên kết hoạt động kinh doanh với tập đoàn Jijin Investment đồng thời tăng cường các hoạt động truyền thông của bộ môn Taekwondo.

Hồ Võ