Sự kết hợp tuyệt vời giữa cặp bài trùng Lê Hiếu Nghĩa và Nguyễn Thị Lệ Kim

Cùng là những sinh viên xuất sắc sinh năm 1992 của trường ĐH Tôn Đức Thắng, Lê Hiếu Nghĩa và Nguyễn Thị Lệ Kim được ví như “cặp bài trùng” khi có những bài quyền đẹp với sự kết hợp hài hòa giữa nhu và cương, mềm và rắn từ môn võ Taekwondo.

Nguyễn Thị Lệ Kim – “khỉ con” mê bóng đá, giỏi đi quyền
Chàng “soái ca” Taekwondo với thành tích học tập ấn tượng

Lệ Kim sinh năm 1992 tại Bình Thuận
Lệ Kim sinh năm 1992 tại Bình Thuận

Hiếu Nghĩa không chỉ là hot boy mang về cho đất nước  HCV Đông Nam Á, 1 HCB Sea Games mà ít ai biết được rằng, bảng thành tích học tập của cậu cũng khiến nhiều người kính nể: nhiều năm liền đạt thành tích học sinh giỏi – khá, học kỳ gần đây điểm trung bình của Nghĩa trên 9.0 điểm.

Hiếu Nghĩa được xem là "soái ca" của sinh viên tại trường ĐH Tôn Đức Thắng
Hiếu Nghĩa được xem là “soái ca” của sinh viên tại trường ĐH Tôn Đức Thắng

Lệ Kim cũng giỏi giang không kém, cô là một trong ba cô gái vàng của Taekwondo VN (cùng Châu Tuyết Vân và Nguyễn Thị Thu Ngân), cô gái quê BÌnh Thuận chỉ mới 23 tuổi nhưng đã sở hữu 4 HCV Giải VĐ Thế giới, 2 HCV Sea Games (27 và 28), 2 HCV Giải VĐ châu Á…

Cùng VoThuat.vn xem bài quyền – sự kết hợp tuyệt vời giữa cặp bài trùng này nhé!

[jwplayer player=”1″ mediaid=”107103″]

N.Vũ