Tuyển quyền Taekwondo Việt Nam căng sức với giáo án cực nặng, sẵn sàng chinh phục HCV SEA Games

(VoThuat.vn) – Sau những thành tích vang dội trên các đấu trường quốc tế trong năm 2019, đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam đang rất tự tin trong việc chinh phục HCV tại SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm.

Năm 2019, quyền Taekwondo Việt Nam đã có một năm đại thành công với liên tiếp những thành tích vượt ngoài kì vọng trên các đấu trường danh giá của quốc tế. Tiêu biểu là việc tuyển quyền của chúng ta giành 3 HCV, 5 HCB và 7 HCĐ tại Giải Vô địch Taekwondo châu Á mở rộng. Sau đó, tại đấu trường World Cup Taekwondo danh giá, chúng ta tiếp tục thể hiện sức mạnh khi giành đến 4 HCV, 8 HCB và 9 HCĐ. Gần đây nhất, khi tham dự Đại hội Võ thuật thế giới, Taekwondo Việt Nam cũng xuất sắc giành vị trí thứ 2 toàn đoàn.

Tuyển quyền Taekwondo Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị tiền SEA Games

Những thành công liên tiếp đến với quyền Taekwondo nước nhà càng khiến chúng ta có thêm tự tin trong chặng đường sắp tới. Cuối năm nay, tuyển quyền Taekwondo sẽ bước vào sân chơi quan trọng nhất là SEA Games 30 diễn ra tại Philippines. Đây là giải đấu mà chúng ta đặt rất nhiều kì vọng. Thành công tại giải đấu này sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho sự phát triển của Taekwondo nước nhà trong thời gian qua và cũng sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho sức mạnh của vượt trội của Việt Nam so với các nước trong khu vực.

Chính vì lẽ đó, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam trong thời gian vừa qua đã có những sự đầu tư nhằm giúp các VĐV có sự chuẩn bị tốt nhất trước thềm SEA Games. Đầu tiên là việc Liên đoàn phối hợp cùng Sở VH-TT TP.HCM thuê chuyên gia người Hàn Quốc để huấn luyện thể lực và chuyên môn cho các VĐV tuyển quyền trong 5 tháng. Đây là chuyên gia đã giành nhiều thành tích trên đấu trường quốc tế, vừa HCV tại giải Taekwondo Grand Prix và Đại hội Võ thuật Thế giới.

Chuyên gia người Hàn giúp VĐV nâng cao thể trạng

Với VĐV Việt Nam dù là ở môn thể thao nào vấn đề thể lực và sức mạnh luôn là điểm yếu cố hữu, Taekwondo cũng không ngoại lệ. Chính vì lẽ đó, Ban huấn luyện phối hợp cùng chuyên gia Hàn Quốc đã đề ra một giáo án vô cùng đặc biệt, nhằm giúp các VĐV cải thiện vấn đề này.

Giáo án tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games của tuyển quyền Taekwondo Việt Nam rất nặng về thể lực. Mỗi ngày, các VĐV phải tập luyện đến 3 buổi, bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc vào 21 giờ đêm. Dưới sự huấn luyện của chuyên gia Hàn Quốc, cả đội bắt đầu một ngày bằng việc chạy bộ 1 giờ đồng hồ tại Sân vận động Hoa Lư. Sau đó trở về “đại bản doanh” tại Trung tâm TDTT Nguyễn Du tiếp tục tập các bài tập thể lực cực nặng tập trung vào các vùng chân, bụng và hông.

Những bài tập rất nặng dành cho đội tuyển

HLV Nguyễn Thanh Huy – HLV trưởng tuyển quyền Taekwondo Việt Nam chia sẻ: “Điểm yếu của Việt Nam vẫn là thể lực. Nên hiện nay chúng tôi tập trung vào các bài tập giúp VĐV cải thiện tốc độ, sức mạnh, cũng như giúp VĐV thể hiện được sức mạnh trong các kỹ thuật của mình. Chúng tôi đã trao đổi với chuyên gia để cải thiện vấn đề này”.

Những bài tập thể lực của chuyên gia người Hàn rất nặng, đến mức một VĐV chuyên nghiệp và đã có rất nhiều kinh nghiệm như Châu Tuyết Vân cũng cảm thấy bỡ ngỡ. Cô chia sẻ: “Những bài tập của chuyên gia người Hàn thời gian đầu khiến mọi người chưa quen. Bây giờ đến tuần thứ 3 mọi người mới quen dần nhưng vẫn thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, cả đội vẫn đang nổ lực hết sức để tập luyện”.

Châu Tuyết Vân cũng vất vã với chế độ tập mớ

VĐV trẻ Nguyễn Thị Kim Hà còn tiết lộ: “Ngày đầu khi tập luyện chưa quen, cả đội đã bị sốc, bị ói. Nhiều anh chị và em cũng không thể chịu nổi giáo án này. Tuy nhiên, dần dần thì mọi người cũng quen với cách tập này”.

Sau giờ tập thể lực, các VĐV sẽ được nghỉ trưa. 13 giờ 30 chiều, khi nắng ngoài đường vẫn chói chang, các VĐV lại bước vào buổi tập chuyên môn, mở khớp để có được những đòn đá đẹp mắt, chuẩn xác nhất. 16 giờ 30, cả đội sẽ có thời gian nghỉ ngơi, đến 18 giờ, cả đội lại bắt đầu cho buổi tập nâng cao, chuyên sâu về kỹ thuật.

Đội tuyển quyền Việt Nam đặt rất nhiều kì vọng vào nội dung quyền sáng tạo. Đánh giá về nội dung này, chúng ta được xem là nằm hàng top trên thế giới nên không có lý do gì để chúng ta vụt mất tấm HCV ở SEA Games 30. Với sự xuất hiện của chuyên gia người Hàn Quốc, ông sẽ có những hướng dẫn chi tiết hơn, chuyên sâu hơn giúp các VĐV chúng ta khai phá được tiềm năng rất lớn của mình.

Rõ ràng, Taekwondo Việt Nam đang đứng trước một sân chơi lớn và với những sự giúp đỡ, hỗ trợ từ nhiều phía, sự đầu tư mạnh mẽ từ Liên đoàn, chúng ta đang có những sự chuẩn bị rất chu đáo. Tuy nhiên, không phải đội tuyển không có những khó khăn. Lịch tập luyện dày đặc gần như kín cả tuần làm đảo lộn cuộc sống cá nhân của VĐV. Rất nhiều thành viên trong đội hiện đang là sinh viên và phải chọn tạm gác lại việc học để quyết tâm hướng đến thành tích cao nhất tại SEA Games.

Mướt mồ hôi trên sàn tập

Cô gái vàng của Taekwondo Việt Nam – Châu Tuyết Vân bộc bạch khó khăn của cả đội: “Hiện tại Vân chuẩn bị báo cáo tốt nghiệp nhưng chuyên gia không cho nghỉ vì thế Vân phải gác lại báo cáo qua một bên để chuyên tâm tập luyện. Các em trong đội cũng vậy, nhiều em đang là sinh viên thì buộc phải hủy môn để tập trung cho SEA Games”.

Mặc những khó khăn, cả đội vẫn nỗ lực tập luyện hết mình để hướng đến mục tiêu cao nhất vào cuối năm. Tuyển quyền Taekwondo tham dự SEA Games 30 với 12 thành viên, tham dự 6 nội dung gồm quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ, quyền sáng tạo cá nhân nam, nữ và đông đội. Các VĐV này đều là những cái tên tiêu biểu của Taekwondo Việt Nam, giành nhiều thành tích trong thời gian qua như Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Hứa Văn Huy,…

Ông Nguyễn Thanh Huy đánh giá “Trong khu vực, Thái Lan có thế mạnh về quyền tiêu chuẩn. Trong khi đó, chúng ta có lợi thế về quyền sáng tạo, hầu như chúng ta nắm ưu thế ở tất cả các giải thế giới và châu lục vừa qua. Do đó, tôi đánh giá hai đối trọng của chúng ta sẽ là nước chủ nhà Philippines và Thái Lan. Chúng ta đặt mục tiêu 1 HCV và phấn đấu hết sức để có thể giành 2 HCV”.

Tuy mệt nhưng tất cả đều tỏ ra rất quyết tâm

Bên cạnh mục tiêu chung của toàn đội, mỗi một VĐV lại có một mục tiêu riêng cho mình tại đấu trường châu lục. Với những VĐV trẻ, lần đầu được đấu SEA Games, họ khiêm tốn, rụt rè đặt mục tiêu phấn đấu hết sức để giành kết quả cao

Còn với Châu Tuyết Vân – người đã có nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến trên khắp các đấu trường lớn nhỏ, người mà chúng ta đã quá quen khi giúp Taekwondo nước nhà rất nhiều lần được vinh danh trên đấu trường quốc tế, cô mong muốn sẽ có lần thứ 4 liên tiếp bước lên ngôi vị cao nhất tại SEA Games.

Bên cạnh đó, cô còn cho thấy mình là một thủ lĩnh tinh thần thật sự của cả đội. Mong muốn nhỏ của cô là dẫn dắt đàn em của mình đến với thành công.

Dù mục tiêu là như thế nào, cả đội vẫn đang tập luyện vô cùng tích cực và hăng say. Với sự đầu tư mạnh tay và dàn VĐV đầy hứa hẹn, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin và đặt kì vọng vào việc Taekwondo Việt Nam sẽ giúp nước nhà có được vinh quang.

Diệp Vân