(VoThuat.vn) –  Quận 6 là một trong những đơn vị có phong trào Taekwondo phát triển mạnh mẽ ở TP.HCM. Đây là nơi sản sinh ra những tài năng của Taekwondo nước nhà từ khi các em còn rất nhỏ bởi quận 6 luôn chú trọng phát triển môn võ từ trong học đường.

Sáng 12/1/2020 tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Quận 6, Bộ môn Taekwondo Quận 6 đã phối hợp cùng Liên đoàn Taekwondo TP.HCM tổ chức Giải Taekwondo thiếu niên nhi đồng Quận 6 lần 2. Đây là giải đấu nằm trong định hướng phát triển của bộ môn Taekwondo quận 6 nhằm tạo sân chơi cho các em ở lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Từ đây, bộ môn kì vọng phát hiện thêm nhiều tài năng mới để bổ sung vào thành phần đội tuyển tham dự các giải đấu cao hơn.

Giải đấu năm nay thu hút 15 đơn vị với hơn 200 VĐV tham gia.

Đến tham dự buổi lễ khai mạc có sự góp mặt của ông Nguyễn Mạnh Hùng – thành viên Liên đoàn Taekwondo TP.HCM; ông Nguyễn Cao Kỳ – Chuyên viên Phòng giáo dục Quận 6; ông Ngũ Chí Thành – Giám đốc Trung tâm TDTT Quận 6; ông Phan Thanh Phong – Giám đốc Cty Đào tạo võ thuật Him Lam; cùng nhiều khách mời khác.

Màn biểu diễn võ nhạc của các VĐV nhí

Tham dự giải đấu lần này có 15 đội đến từ 15 CLB, trường học trên địa bàn Quận 6 với hơn 150 VĐV nhí tranh tài. Các VĐV sẽ giành huy chương ở các nội dung quyền và đối kháng. So với giải đấu lần 1, số lượng đội và VĐV ở giải lần này tăng. Điều này là minh chứng cho thấy sự phát triển ngày càng sâu rộng của phong trào Taekwondo trên địa bàn.

Các VĐV tuổi tuy nhỏ nhưng cho thấy trình độ, chất lượng chuyên môn ở mức khá. Nếu được đầu tư đúng cách, chắc chắn sẽ trở thành những VĐV chuyên nghiệp trong tương lai.

Ông Nguyễn Cao Kỳ – Chuyên viên Phòng giáo dục Quận 6 chia sẻ: “Bộ môn Taekwondo trên địa bàn sở dĩ phát triển là bởi có sự đồng thuận cao trong việc tổ chức dạy từ các CLB, trường học. Thêm vào đó, các bậc phụ huynh cũng rất ủng hộ cho con em của mình theo học môn võ này. Taekwondo giúp ích rất nhiều cho các em học sinh trong việc phát triển thể chất và rèn luyện đạo đức tác phong. Những sân chơi này mang đến lợi ích rất thiết thực cho các em học sinh”.

Giải đấu lần này còn nhằm mục đích “rèn quân” cho Hội khỏe Phù Đổng TP.HCM. Ở kì Hội khỏe trước, Quận 6 đạt 3 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ. Chính vì thế, bộ môn Taekwondo đặt mục tiêu giữ vững thành tích trong kì Hội khỏe sắp tới.

Được biết, Quận 6 là một trong những đơn vị có phong trào Taekwondo rất phát triển. Bộ môn Taekwondo trên địa bàn luôn phối hợp với các trường học để đưa môn võ vào học đường, giúp phát triển tối đa tiềm năng Taekwondo trên địa bàn. Sau giải đấu này, Taekwondo Quận 6 sẽ có 4 đại diện tham dự Festival võ nhạc toàn thành lần 2.

Với những sự đầu tư kĩ lưỡng, chăm chút cho sự phát triển của các VĐV từ khi còn rất nhỏ, Taekwondo Quận 6 hứa hẹn sẽ luôn là đơn vị tiên phong của phong trào Taekwondo thành phố, đóng góp đáng kể cho sự phát triển chung của Taekwondo nước nhà.

Hoài Phương


Tin liên quan: