Tại sao trận đấu 2 đánh 1 không bao giờ được phổ biến?

Dân gian có tục ngữ “Mãnh hổ nan địch quần hồ” ám chỉ dù mạnh đến mấy cũng khó lòng chống lại số đông. Hơn thế nữa trong thể thao đối kháng không thể chấp nhận việc lấy 2 chọi 1.

Vịnh Xuân đụng độ Boxing: Cuộc chiến không cùng đẳng cấp
Sự thật đắng lòng về Vịnh Xuân trong thực chiến

Ta thấy nghĩa đen của câu tục ngữ là một con hổ dù mạnh đến đâu cũng rất khó để đấu lại với một bầy cáo nhỏ bé. Còn nghĩa bóng của câu tục ngữ không chỉ nói đến hổ và bầy cáo mà đã được mở rộng ra để nói về tình đoàn kết của con người. Còn trong thi đấu đối kháng, nếu xét trong khuôn khổ là môn thể thao thì khó có thể phổ biến vì gần như số đông luôn giành chiến thắng. Quan trọng hơn hết, đối với tất cả các môn võ trên thế giới, lấy nhiều đánh ít là luôn được cho là không có tinh thần thượng võ, thậm chí không còn gọi là võ.

21

Tinh thần thi đấu giữa hai võ sĩ luôn là 1 chọi 1, có tính công bằng chuẩn mực. Đối với những trận đấu 2 đánh 1 chỉ được coi là một freak show không hơn không kém, khó mà có cái nhìn thiện cảm đối những người yêu thể thao đối kháng.

https://www.youtube.com/watch?v=MxMCppBUujM&feature=youtu.be

Nguyễn Thái