Thái Lan vừa chốt danh sách 17 võ sỹ tranh tài ở môn Kickboxing SEA Games 32 tới đây và đặt mục tiêu chiếm ngôi vị số 1 khu vực từ ĐT Kickboxing Việt Nam.

Thái Lan vừa chốt danh sách 17 võ sỹ sẽ tham gia tranh tài ở môn Kickboxing tại SEA Games 32 tới đây. Đáng chú ý, Kickboxing Thái đặt chỉ tiêu giành 6 HCV tại Campuchia. Con số này cao gấp 3 lần thành tích họ đạt được ở SEA Games 31 năm ngoái (2 vàng 4 bạc 6 đồng), và cao hơn thành tích của đoàn dẫn đầu môn Kickboxing ở hai kỳ SEA Games đã qua là Việt Nam.

Tại SEA Games năm 2019 khi môn Kickboxing lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình thi đấu, đội tuyển Kickboxing Việt Nam xuất sắc giành 4 HCV để dẫn đầu toàn đoàn, vượt chủ nhà Philippines (3) trong khi Thái Lan chỉ có 2 HCB.

Đến kỳ Đại hội năm ngoái trên sân nhà, Kickboxing Việt Nam vẫn giữ vững vị trí số 1 và thành tích chạm đến mốc 5 HCV, nhờ sự ổn định của những gương mặt kỳ cựu nòng cốt như Nguyễn Thị Hằng Nga hay Huỳnh Văn Tuấn. Tuy nhiên, thách thức ở kỳ đại hội tới đây sẽ rất khốc liệt, đặc biệt trước sự quyết tâm của Kickboxing Thái Lan.

Quang Huy (đỏ) đánh bại võ sỹ Thái Lan để giành HCV Kickboxing nội dung Low kick -60 kg ở SEA Games 31

Được biết, đội tuyển Kickboxing Thái Lan đang tập huấn ở Buakhao Village, Chiềng Mai, và dẫn dă trong chuyến thăm đội mới đây Chủ tịch Hiệp hội Kickboxing Thái Lan, ông Kukiat Srinakha một lần nữa tuyên bố mục tiêu tại SEA Games 32 của Kickboxing nước này là giành 6 HCV để cạnh tranh ngôi vị số 1 khu vực.

Lãnh đạo Hiệp hội Kickboxing Thái Lan thăm đội tuyển nước này tập huấn ở Chiềng Mai

Những gương mặt được gửi gắm giành vàng SEA Games tới đây đó là những võ sỹ: Chaiwat Sangnoi, Chalermlarp Santidongsakul, Nattakarn Sungthong và Piamsuk Addkhunthod (thi đấu trên đài) và Alex Song Druer, Mangkorn Barrier, Phikanet Sukkin (đấu trên thảm).

“Chúng tôi sẽ cử đủ 17 võ sỹ nam-nữ tham gia tranh tài ở đầy đủ 17 nội dung thi đấu cả trên đài lẫn trên thảm. Hy vọng họ sẽ đều trở về với huy chương và Thái Lan đặt chỉ tiêu 6 HCV”, chủ tịch Kukiat Srinakha tuyên bố. Hiện tham gia ban huấn luyện ĐT Kickboxing có cả “Thánh Muay” Buakaw, người từng là HLV trưởng ĐT Kickboxing Thái tại SEA Games ở Việt Nam năm ngoái, và bên cạnh đó có 1 HLV ngoại người Pháp.

Danh sách ĐT Kickboxing Thái Lan:

Nội dung Kick light đấu trên thảm: Alex Song Druer (-63 kg), Pikanet Sukkin (-69 kg), Kamonthip Emsakul (-55 kg).

Nội dung Contact light đấu trên thảm: Pavena Palakarn (-50 kg), Kotchakorn Wichitnavee (63 kg)

Nội dung Full contact đấu trên đài: Kampanat Wansiripattanachai (-60 kg), Opas Rodnok (-67 kg), Sittichok Naksawat (-54 kg), Nithinat Plubplloeng (-48 kg). 

Nội dung Low kick đấu trên đài: Chai Thong Sao Saroj (-51 kg), Chaiwat Sangnoi (-57 kg), Chalermlap Santidongsakul (-63,5 kg), Thanapat Tonphosri (-71 kg), Chutima Jorram (-56 kg)

Nội dung K1 đấu trên đài: Nattakarn Sangthong (-51 kg), Owat Thianyom, (-67 kg), Piamsuk Permkhuntod (-52 kg).

Với đội tuyển Kickboxing Việt Nam, hiện các võ sỹ cũng đang có chuyến tập huấn tại chính Thái Lan để chuẩn bị cho SEA Games 32. Danh sách đội tham dự Đại hội đã được gút lại với 1 lãnh đội, 4 HLV và 17 VĐV.

Trong đó có những võ sỹ từng giành HCV SEA Games năm ngoái như Hằng Nga, Văn Tuấn, Quang Huy, Thế Hưởng. Đặc biệt Hằng Nga và Văn Tuấn đã vô địch 2 kỳ SEA Games liên tiếp ở nội dung Full contact. Ở giải vô địch Kickboxing châu Á 2022 cuối năm ngoái đội tuyển Việt Nam giành 2 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ, trong đó võ sỹ quê Bình Đình, Hằng Nga góp 1 HCV và HCV còn lại do công võ sỹ trẻ Ngọc Ngân.

Hằng Nga (xanh) đã vô địch SEA Games 2 kỳ liên tiếp và được kỳ vọng sẽ đăng quang tại Campuchia tháng 5 tới đây ở nội dung Full contact hạng -48 kg

Tại SEA Games tới đây môn Kickboxing sẽ thi đấu nhóm cuối cùng, từ ngày 13-16/5 tại khu phức hợp SVĐ Olympic quốc gia Campuchia, Phnom Penh. Mục tiêu của Kickboxing tại SEA Games 32 là giành 4-5 HCV để nằm trong nhóm đầu.

Danh sách đội tuyển Kickboxing Việt Nam tham dự SEA Games 32

Lãnh đội: Dương Ngọc Hải

HLV: Trần Đình Đô, Đặng Đình Kiểm, Võ Đông Sơ, Hồ Thanh Liêm

VĐV: Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Thế Hưởng, Nguyễn Quang Huy, Lê Thị Nhi, Bùi Hải Linh, Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Minh Hậu, Nguyễn Thị Ngọc Ngân, Nguyễn Hoàng, Kiều Duy Quân, Hoàng Văn Chính, Nguyễn Đình Thái, Bùi Duy Chí Thành, Đinh Thị Hoa.

Huỳnh Văn Tuấn (đỏ) cũng là niềm hy vọng vàng của Kickboxing Việt Nam tại SEA Games 32

Theo Webthethao.vn

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link