Thua sốc võ sĩ đàn em, “Thánh Muay” Buakaw tuột đai vô địch

Tại sự kiện võ thuật Enfusion 63 diễn ra ở UAE vào rạng sáng 10/3, võ sĩ Buakaw đã không thể nối dài thêm mạch chiến thắng. Sau 5 hiệp đấu căng thẳng, anh đã để thua điểm võ sĩ người Tây Ban Nha Joney Risco.

So với Bukaw có 303 trận thắng, 23 thua và 12 hòa, thành tích của Jonay Risco có phần khiêm tốn hơn. Tay đấm người Tây Ban Nha có 56 trận thắng, 8 thua và 1 hòa.

Risco mới 30 tuổi và bị đánh giá thấp hơn “Thánh Muay” rất nhiều. Tuy nhiên, điều đó không khiến anh đánh mất sự tự tin trước đàn anh. Anh nhập cuộc đầy tự tin và tấn công áp đảo. Trong khi đó, Buakaw như thường lệ vẫn cho thấy sự khởi đầu chậm rãi.

Risco sử dụng những đòn đấm sở trường để gây khó khăn cho Buakaw, trong khi đó võ sĩ Thái Lan lại phát huy thế mạnh ở đòn chân, phang ống và lên gối. Đáng khen cho Risco khi anh rất lì đòn và phòng thủ cực hay. Nhà vô địch Tây Ban Nha cực kỳ khó chịu bởi những cú phản đòn hiệu quả.

Chính điều này đã khiến Buakaw không thể phô diễn hết sức mạnh của mình. Thi đấu chủ động trong suốt 5 hiệp đấu nhưng “Thánh Muay” đành bất lực để thua điểm và đành nhìn đối thủ giương cao chức vô địch.

Buakaw đã bị chấm dứt chuỗi 7 trận bất bại. Lần gần nhất anh thua trận là trước Yi Long và ngày 5/11/2016 tại Trung Quốc.

Chia sẻ sau trận đấu trên fanpage cá nhân, Buakaw gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Chấn thương chân ở hiệp thứ 2 làm ảnh hưởng nhiều đến khả năng tấn công của Buakaw.

Võ Đạt