Tín hiệu vui cho Taekwondo TP.HCM

Sáng ngày 16/1 tại Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu TDTT TP HCM  đã diễn ra Đại hội trù bị thành lập Liên đoàn Taekwondo TP.HCM. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Liên đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2019, thống nhất mục tiêu, mục đích cũng như phương hướng hoạt động của Liên đoàn Taekwondo Thành phố sau khi thành lập.

Ban vận động họp bàn chuẩn bị cho Đại hội chính thức thành lập Liên đoàn Taekwondo TP.HCM
Ban vận động họp bàn chuẩn bị cho Đại hội chính thức thành lập Liên đoàn Taekwondo TP.HCM

TP.HCM là một địa phương có phong trào Taekwondo mạnh của cả nước, nơi đã sản sinh ra những tên tuổi như: Trần Hiếu Ngân, Lê Huỳnh Châu, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Xuân Linh…từng làm cho hình ảnh của Taekwondo Việt Nam rạng danh trên đấu trường Thể thao khu vực và quốc tế. Với hàng chục CLB phủ khắp các quận huyện trên địa bàn thành phố với nhiều võ sư HLV trình độ cao, phong trào Taekwondo TP.HCM luôn được đánh giá là địa phương mạnh hàng đầu của quốc gia. Với nhiều nguyên nhân, Taekwondo Thành phố gặp phải những khó khăn đòi hỏi cần phải có những cách tân, thay đổi trong cách điều hành, quản lý, vì thế sự ra đời của Liên đoàn Taekwondo TP.HCM là một điều tất yếu.

Trong phiên họp đầu tiên, các đại biểu đã hiệp thương thông qua danh sách ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn nhiệm kỳ I (2015-2019), thảo luận và biểu quyết phương hướng hoạt động của Liên đoàn, tập trung vào nội dung đối kháng, cải thiện thành tích đồng thời duy trì và phát triển nội dung quyền.

Bên cạnh đó, Liên đoàn sẽ cử cán bộ, HLV, trọng tài tham dự các khóa huấn luyện trong và ngoài nước để cập nhật kỹ thuật, tiếp cận phương pháp huấn luyện tiên tiến, hiện đại, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng phong trào Taekwondo Thành phố.

Đại hội chính thức thành lập Liên đoàn Taekwondo TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 17/1/2015.

Hoàng Vũ