Tin nhanh ASIAD 2018: Taekwondo giành huy chương đầu tiên cho Đoàn thể thao VN

Trần Tiến Khoa, Lê Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng đã thi đấu ấn tượng ở nội dung quyền đồng đội nam môn Taekwondo để mang về tấm huy chương đầu tiên Taekwondo và Đoàn TTVN ở ASIAD 2018.

Sáng nay bộ ba võ sĩ gồm Trần Tiến Khoa, Lê Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng đã vượt qua đội Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số điểm 8390 – 8260 để tiến vào bán kết nội dung quyền đồng đội môn Taekwondo và chắc chắn có huy chương.

Các võ sĩ nam Taekwondo mang về huy chương đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018.

Tuy nhiên, ở trận bán kết gặp đối thủ quá mạnh Hàn Quốc, các VĐV Việt Nam đã không thể làm nên bất ngờ. Ở bài quyền mới các võ sĩ Việt Nam thực hiện rất tốt, đạt điểm số ngang bằng với Hàn Quốc nhưng ở bài quyền sáng tạo trên nền nhạc, Thiên Phụng, Thanh Trung, Tiến Khoa chi biểu diễn tròn vai, không thể hiện được độ khó cao và chịu thất bại với điểm số 8420 – 8320.

Với kết quả này, taekwondo Việt Nam giành HCĐ và đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam ở ASIAD lần này. Cũng giành HCĐ ở nội dung này là đội Philippines sau khi dừng bước trước các võ sĩ Trung Quốc ở bán kết. Giành HCV nội dung này là Hàn Quốc.

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay ở môn Taekwondo, ba võ sĩ Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Ngô Thị Thuỳ Dung đã phải dừng bước ở nội dung quyền đồng đội nữ trước Hàn Quốc. Thái Lan gây bất ngờ khi vượt qua chính Hàn Quốc để giành HCV đầu tiên cho đất nước chùa vàng ở ASIAD 2018.

Châu Tuyết Vân đã phải dừng bước ở vòng 16 nội dung quyền cá nhân nữ.

Cô gái vàng Taekwondo, Châu Tuyết Vân đã không thể vào được bán kết nội dung quyền cá nhân nữ khi để thua võ sĩ Rosmaniar Defia của nước chủ nhà ở vòng 16. Võ sĩ này sau đó đã giành HCV đầu tiên cho Indonesia. Tương tự, Nguyễn Thiên Phụng cũng thất bại ở vòng 16 nội dung quyền cá nhân nam trước võ sĩ người Thái Lan Pongporn. Ở nội dung này, giành HCV là Kang Minsung (Hàn Quốc).

Ngày mai (20/8), các võ si Taekwondo Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu nội dung:

– Đối kháng hạng -52kg nam: Võ Quốc Hùng
– Đối kháng hạng -53kg nữ: Hồ Thị Kim Ngân
– Đối kháng hạng -67kg nữ: Bạc Thị Khiêm

VoThuat.vn sẽ liên cập nhật kết quả thi đấu các môn võ thuật của ĐT Việt Nam tại ASIAD 2018 đến quý độc giả.

Q.H