“Tôi có biệt hiệu là tử thần vì…”

(Vothuat.vn) – Võ sư Nathan Orchard vừa có những chia sẻ thú vị về biệt danh trên sàn đấu BJJ của mình. 

Dù sở hữu thể hình không mấy ấn tượng nhưng khi bước lên thảm đấu BJJ, Nathan Orchard luôn khiến các địch thủ của anh phải sợ hãi bởi phản xạ nhanh nhẹn, bộ kỹ năng hoàn hảo và sẵn sàng đánh úp đối phương bất kỳ lúc nào. Đặc biệt, Nathan còn là một bậc thầy đòn khoá và có biệt hiệu là “Tử thần” (Dead Orchard) nhờ khả năng khống chế địch thủ rất nhanh của mình.

Chia sẻ về lý do có được biệt hiệu này trên thảm đấu BJJ, anh cho biết người thầy cũng như là người bạn lớn nhất của anh trong võ thuật, Eddie Bravo là người đã luôn bên cạnh quan sát và dõi theo từng bước tiến của anh.

Nathan Orchard là một bậc thầy về đòn khoá.

Để rồi một ngày nọ, khi nhận ra Nathan sở hữu phản ứng cực kỳ xuất sắc trong việc triển khai đòn khoá tam giác với đối phương, Eddie đã bắt đầu gọi anh là “Tử thần” với hàm ý rằng, những ai đã bị rơi vào “bẫy phục kích” của Orchard đều chỉ có thể đập tay xin thua do không tài nào chống trả được sự khống chế của anh.

Xem video Nathan Orchard chia sẻ về biệt danh của mình: 

Phi Yến


Tin liên quan: